Triều Tiên tuyên bố chính thức thử thành công bom nguyên tử

authorHòa Dương 20:04 09/09/2016

(VietQ.vn) - Ngày 9/9, Triều Tiên tuyên bố thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần thứ 5 với sức công phá lớn hơn bom nguyên tử thả xuống Hiroshima (Nhật Bản).

Báo Infonet dẫn tin từ hãng thông tấn quốc tế cho hay, Chính phủ Triều Tiên đã chính thức tuyên bố họ đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm vào ngày 9/9. Quả bom này được cho là có sức công phá lớn hơn quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.

Ông Jeffrey Lewis của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury (Mỹ) cho biết, dựa trên các số liệu địa chất thu thập được, đây là cuộc thử nghiệm loại vũ khí có sức công phá lớn nhất ở Triều Tiên từ trước tới nay.

 Bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại miền đông bắc Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Lewis cho biết, cường độ động đất cho thấy một vụ nổ vào khoảng 20 đến 30 kiloton đã xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc, loại bom vừa được kích nổ có sức công phá còn mạnh hơn quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào thời Thế chiến II.

“Đây là cuộc thử nghiệm lớn nhất từ trước tới nay của Triều Tiên. Ít nhất quả bom phát nổ có sức công phá từ 20 đến 30 kiloton. Điều đáng chú ý nhất ở đây đó là sau 5 lần thử nghiêm, Triều Tiên đã có nhiều kinh nghiệm hơn trước. Họ không còn là một quốc gia dễ bị xem thường nữa”, ông nói.

Hàn - Mỹ ‘căng mắt’ theo dõi tàu ngầm Triều Tiên lảng vảng bất thường(VietQ.vn) - Nhiều tàu ngầm Triều Tiên bị tố có hoạt động bất thường tại khu vực vượt qua khỏi đường ranh lãnh hải tranh chấp với Hàn Quốc.

 

Báo Vietnam Plus dẫn tin từ truyền thông quốc tế cho hay, lực lượng Không quân Mỹ (Không lực Mỹ) sẽ triển khai máy bay WC-135 Constant Phoenix để lấy các mẫu khí và xem xét liệu có thể xác nhận một vụ thử hạt nhân đã xảy ra hay không.

Trong khi đó, hai nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Tokyo đã điều động 3 máy bay T-4 để kiểm tra liệu có xảy ra sự bức xạ nào hay không từ một sự kiện địa chấn ở Triều Tiên trước đó cùng ngày vốn bị nghi ngờ là một vụ thử hạt nhân.

Báo điện tử Vnexpress dẫn tin từ AFB cho biết, Triều Tiên thử hạt nhân lần 4 hồi tháng 1, khiến nước này phải chịu thêm nhiều lệnh trừng phạt mới. Lần thử thứ 4 tạo ra trận địa chấn mạnh 5,1 độ Richter, theo USGS. Ba lần thử hạt nhân trước đó của Bình Nhưỡng diễn ra vào các năm 2006, 2009 và 2013.

Hòa Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang