Trốn truy nã vẫn cả gan cướp giật của gần chục phụ nữ

author 16:24 31/08/2015

(VietQ.vn) - Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình truy nã về tội cướp giật tài sản, Duy trốn xuống TP.Vũng Tàu rồi tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại đây. Những nạn nhân của Duy chủ yếu là phụ nữ.

Theo tin tức từ báo Người lao động, ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã bắt tạm giữ đối tượng Ngô Hoài Duy (SN 1992, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để làm rõ về hành vi Cướp giật tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi bị Công an quận Tân Bình (TP HCM) truy nã về tội Cướp giật tài sản, Duy bỏ trốn xuống TP Vũng Tàu và không có chỗ ở cố định. Tại đây, Duy mượn xe máy của người quen làm phương tiện để gây án. Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng, một mình Duy đã thực hiện trót lọt ít nhất 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Thủ đoạn của Duy là điều khiển xe máy chạy trên nhiều tuyến đường và tìm kiếm “con mồi” đa phần là phụ nữ, nếu thấy nạn nhân để túi xách, điện thoại sơ hở thì áp sát rồi cướp giật và tẩu thoát.

Đối tượng chuyên cướp giật tài sản Ngô Hoài Duy

Đối tượng chuyên cướp giật tài sản Ngô Hoài Duy. Ảnh: NLĐ

 

Cụ thể, ngày 27.7, Duy điều khiển xe máy biển kiểm soát 52P4 - 5330 đến trước một nhà hàng trên đường Lê Lơi (TP.Vũng Tàu), áp sát và giật điện thoại iPhone của một phụ nữ.

Cũng trong tháng 7, khi đang đi “săn hàng”, phát hiện một phụ nữ cầm ví trên tay bước ra từ ô tô, Duy vòng xe chạy ngược chiều giật chiếc ví, bên trong có 1 điện thoại iPhone 5S và 5 triệu đồng.

Duy khai nhận, trong thời gian chưa đầy 1 tháng, một mình Duy đã thực hiện trót lọt ít nhất 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Tất cả số tài sản trên, Duy mang lên TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài, báo Thanh Niên đưa tin. 

Thái Hà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang