Đồng Tháp: Bắt đối tượng tự chế tạo và rao bán vũ khí
Tìm hiểu về siêu súng bắn tỉa ORSIS T-5000 uy lực khủng của Nga
Hà Nội: Trộm chó trang bị đủ loại 'vũ khí' chống cảnh sát
Cận cảnh dàn vũ khí tối tân và hiện đại của Hải quân Việt Nam
Mỹ chế tạo ‘siêu vũ khí’ đạn tự đổi hướng đầu tiên trên thế giới
Nga ‘khoe’ dàn siêu vũ khí trong cuộc diễn tập trước ngày Chiến thắng
Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 22/5, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Minh Chánh (SN 1988, trú ấp Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung) về hành vi chế tạo, mua bán và sử dụng vũ khí trái phép.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Chánh mua các dụng cụ về nhà tự chế tạo súng ngắn bắn đạn tự chế và súng hơi bắn đạn chì. Tính đến thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng Chánh đã chế tạo thành công 4 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng ngắn và 2 khẩu súng hơi. Sau khi chế tạo xong, Chánh bán lại cho các thanh niên khác tại địa phương để lấy tiền tiêu xài.
Vũ khí tự chế phát hiện nhà đối tượng Nguyễn Minh Chánh. Ảnh Dân trí
Tại cơ quan điều tra Chánh khai nhận đã bán cho Phan Trí Thức (21 tuổi), ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung 2 khẩu súng với giá 3 triệu đồng và bán 1 khẩu súng hơi cho Nguyễn Chí Hiền (28 tuổi) ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung thì bị bắt giữ, theo báo Tuổi trẻ.
Được biết, đối tượng Chánh không qua trường lớp nào về ngành cơ khí, động học… nhưng có thời gian Chánh lao động ở nước ngoài.
Theo điều 29 pháp lệnh thì việc sản xuất công cụ hỗ trợ chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Việc sản xuất, sử dụng các loại súng săn, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép thì tùy vào mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tiếp tục vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 233 Bộ luật hình sự, theo luật sư Hà Hải, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
Phương Khanh (T/h)