Vụ tăng án bị cáo tố thư ký tòa nhận tiền chạy án: Kháng nghị giám đốc thẩm

authorLan Ninh 18:55 30/09/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ tăng án bị cáo tố thư ký tòa nhận tiền chạy án, viện trưởng KSND cấp cao tại TP.HCM ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Báo Vnexpress đăng tải nội dung vụ án, Vân mâu thuẫn với gia đình ông Hân ở kế bên. Chiều 1/6/2014 khi trời mưa lúc quây tấm bạt che, ông Hân để tay đập nhiều lần va vào dàn cây cảnh nhà Vân, dẫn đến cãi vã.

Thấy Vân lớn tiếng với cha, anh Việt (25 tuổi) chạy ra can ngăn, xô xát. Bị đánh vào đầu, mặt và kẹp cổ, Vân cắn vào tay anh này để thoát thân. Em trai Vân chạy ra xô cha con hàng xóm khiến ông Hân ngã bất tỉnh.

Hôm sau, thấy Việt chạy xe về nhà, Vân lượm cây củi đánh trả thù. Anh trai của Việt chạy ra cũng bị Vân đập cây trúng đầu, ngất xỉu.

Người tố thư ký tòa nhận tiền chạy án. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Kết quả giám định cho thấy, Việt và cha bị thương tật 4%, còn người anh bị 13%. Gia đình anh này làm đơn yêu cầu xử lý Vân về tội Cố ý gây thương tích.

TAND quận Tân Bình sau đó tuyên phạt Vân mức án 9 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 47 triệu đồng. Do đang có con nhỏ, Vân kháng cáo xin được tại ngoại; còn các bị hại yêu cầu tăng hình phạt cũng như mức bồi thường.

Hôm 10/8, TAND TP HCM xử phúc thẩm, cho rằng, Vân gây thương tích cho 3 người, mức án cấp sơ thẩm áp dụng chưa nghiêm khắc nên HĐXX phúc thẩm tuyên tăng lên 4 năm tù.

Quá trình TAND TP HCM thụ lý hồ sơ vụ án theo thủ tục phúc thẩm, nữ thư ký tòa được cho là đã liên hệ với Vân đề nghị "chạy" án treo với giá 85 triệu đồng. Sau nhiều lần thỏa thuận, trưa 14/7, nữ thư ký cho Vân số điện thoại của chồng là Phan Văn Khang (36 tuổi) hẹn đến ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sĩ giao tiền. Vân báo cảnh sát bắt Khang, khởi tố về tội Làm môi giới hối lộ.

Thảm án Quảng Ninh: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến bật mí điều ít biết phía sau vụ án(VietQ.vn) - Trong vụ thảm án Quảng Ninh, nếu nghi phạm tự sát thì chuyên án sẽ thất bại khi rất nhiều câu hỏi về vụ án chưa được trả lời

Ngay sau vụ việc, Chánh án TAND TPHCM đã yêu cầu nữ thư ký và thẩm phán (được giao hồ sơ vụ án của Vân) giải trình. Tòa cũng thay đổi chủ tọa phiên phúc thẩm.

Theo báo Người lao động, ngày 30/9, VKSND Cấp cao tại TP HCM (Viện phúc thẩm 3) đã ký kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND TP HCM và bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM).

VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP HCM xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án nêu trên và hủy Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-TA ngày 10-8-2016 của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với Mai Khải Hoàn (em trai Vân) để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Ninh Lan(T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang