Ấn tượng hoạt động tài trợ và hỗ trợ nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

author 10:00 06/01/2018

(VietQ.vn) - Trong năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tài trợ các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu. Góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ông Lương Văn Thắng, Giám đốc Dự án FIRST cho biết, trong năm 2017 Dự án FIRST đã thực hiện được một số hoạt động góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo như: Theo dõi và giám sát hoạt động các dự án đã được ký kết Thỏa thuận tài trợ; Xây dựng Dự thảo Quy trình nghiệm thu các tiểu dự án. Một số tiểu dự án vòng 1 đạt kết quả tương đối tốt và đã đạt được nhiều kết quả cam kết. Ngân hàng thế giới đánh giá tốt về hiệu quả đầu tư cho đổi mới sáng tạo, xem đây là một hình thức đầu tư cần thiết cho tương lai tăng trưởng của Việt Nam và khẳng định Dự án FIRST đã được thiết kế phù hợp và đang phát triển đúng hướng. Một số đơn vị đã có sản phẩm đầu ra tốt và đang triển khai thương mại hóa điển hình như: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Minh Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam,…

Bên cạnh đó, năm qua, Dự án FIRST đã hoàn thành thương thảo và trao tài trợ cho vòng kêu gọi thứ hai theo cách tiếp cận mới tiệm cận chuẩn quốc tế. Đã có 27 tiểu dự án tốt nhất được lựa chọn và ký thỏa thuận tài trợ. Tổ chức vòng kêu gọi thứ 3 cho cả 3 khoản tài trợ, tính đến ngày 21/12/2017 đã nhận được 34 hồ sơ cho khoản tài trợ cho chuyên gia giỏi nước ngoài, 27 hồ sơ cho khoản tài trợ của nhóm liên kết, 21 hồ sơ cho khoản tài trợ cho các tổ chức KH&CN công lập. Đặc biệt, trong năm 2017, Dự án FIRST đã thay đổi xếp hạng đánh giá từ “có vấn đề” sang “đạt mức độ hài lòng tương đối” do Ngân hàng thế giới xếp hạng…

Năm 2017, dự án IPP2 chú trọng xây dựng năng lực về đổi mới sáng tạo 

Với dự án IPP2, năm 2017 dự án chú trọng xây dựng năng lực về đổi mới sáng tạo (ĐMST). “Với mục tiêu giúp Việt Nam nâng cao chất lượng và hiệu quả của các văn bản chính sách về ĐMST dựa trên cơ sở thực chứng, IPP đã chuyển hướng linh hoạt trong việc kết hợp phương thức đưa chuyên gia quốc tế vào Việt Nam giảng bài, tư vấn chính sách với việc đưa cán bộ hoạch định chính sách cấp trung và cao cấp của Việt Nam ra nước ngoài đào tạo theo các khóa tập trung ngắn hạn. Đã có 4 khóa đào tạo tại Phần Lan và Singapore được tổ chức cho gần 100 cán bộ hoạch định và thực thi chính sách về ĐMST và khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

Hiện nay, IPP2 đã tiến hành 3 khóa đào tạo giảng viên cho 90 giảng viên đến từ 30 trường đại học trong cả nước. bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc điều hành IPP cho biết

Trong năm 2017, Quỹ NAFOSTED đã triển khai thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ cho hay, năm 2017 Quỹ tiếp tục triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ đã thực hiện, đồng thời mở rộng dần các chương trình, tiến tới thực hiện đầy đủ các chức năng mới được bổ sung vào năm 2018. Các hoạt động của Quỹ vẫn tiếp tục gắn liền với việc triển khai thực hiện theo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 gồm đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN; tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN.

Hùng Cường

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang