Bị lừa mất 50 triệu đồng vì nhờ Công an ‘giả’ xử lí giúp vụ tai nạn giao thông

author 05:58 06/08/2015

(VietQ.vn) - Nghĩ rằng Nguyễn Ngọc Duy là Công an nên gia đình bà Lan đã đưa cho Duy 50 triệu đồng để nhờ Duy can thiệp. Nào ngờ…

Vừa qua, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 1991) ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

đối tượng giả danh công an

Đối tượng Nguyễn Ngọc Duy. Ảnh Hà Phương

Trước đó, do tình cờ quen biết với gia đình bà Lê Thị Lan ở thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân, Nguyễn Ngọc Duy biết được gia đình bà Lan đang có nhu cầu muốn được giải quyết nhanh chóng vụ tai nạn giao thông theo hướng có lợi cho mình, nên đã tự nhận mình là cán bộ đồn Công an Mục Sơn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo niềm tin với bà Lan, Nguyễn Ngọc Duy đã “giả vờ” đến khám nghiệm, xem xét hiện trường, lấy lời khai, sau đó làm giả giấy tờ giám định và yêu cầu bà Lan đưa 50 triệu đồng để xử lý vụ việc. Sau một thời gian không thấy được giải quyết, đầu năm 2015, bà Lan đã đến Đồn công an Mục Sơn để tìm Duy thì mới biết mình bị lừa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Ngọc Duy.

Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang