Phát hiện loài bướm lai chim ruồi '4 trong 1' cực hiếm ở Trung Quốc
Sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú
Lộ clip sinh vật lạ khổng lồ trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản
Giải mã sinh vật lạ xuất hiện tại trường đại học Trung Quốc
Phát hiện sinh vật mình cá chép, đầu cá sấu ở Thái Bình
Theo báo điện tử Dân Việt, trong thế giới côn trùng, loài bướm ruồi đuôi xù có biệt danh là “4 trong 1” vì chúng có đặc điểm giống chim, ong, bướm và sâu. Loài côn trùng cực hiếm này vừa được phát hiện thấy tại khu vực núi Lương Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Giống như các loài bướm khác, bướm ruồi đuôi xù có các xúc tu và một chiếc lưỡi rất dài. Chúng không chỉ phát ra một âm thanh như ong khi bay, mà còn vừa bay vừa hút phấn hoa như loài chim ruồi, trong khi thân hình của chúng có phần giống với sâu bướm.
Loài bướm ruồi đuôi xù có biệt danh là '4 trong 1' vì chúng có đặc điểm giống chim, ong, bướm và sâu
Loài bướm ruồi đuôi xù thường số tại các khu vực rừng núi ở Bắc Mỹ và rất hiếm khi xuất hiện tại Trung Quốc cũng như các khu vực châu Á. Vì vậy, việc loài côn trùng cực hiếm này được phát hiện tại khu vực núi Lương Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã thu hút nhiều khách du lịch tới chiêm ngưỡng.
Năm 2013, tại Việt Nam cũng xuất hiện một đôi bướm có hình lạ trên lưng và cánh. Những chi tiết trên lưng đôi bướm giống mặt Phật xuất hiện tại chùa Bắc Nga, Lạng Sơn, khiến người dân nơi đây không ngớt bàn tán. Hai con bướm này có kích thước khoảng 5cm, một con màu nâu sậm, một con màu nâu vàng. Cả hai con đều đậu trên thân cây hoa đại trước sân nhà chùa, theo Zing News.
Điều khá lạ là trên thân và cánh đôi bướm có hình thù khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh đức Phật. Có người lại liên tưởng đến hình ảnh... Tôn Ngộ Không. Dưới góc độ khoa học, vùng này là địa bàn nông nghiệp, xung quanh chùa là đồi núi nên có nhiều loại côn trùng phát triển, đặc biệt là sâu bướm. Mặt khác, đột biến gen cũng có thể sẽ cho ra những loài côn trùng lạ, vì vậy đây có thể coi là chuyện bình thường.
Kim Trang (T/h)