Sau khi siết chặt vòng vây phiến quân trên mặt trận Wadi al-Bardi, các lực lượng vũ trang Syria đã giành kiểm soát một khu vực mới sau khi các tay súng nổi dậy giết hại một vị tướng lĩnh trong quân đội chính phủ là thành viên của phái đoàn hòa giải.
Cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra trong khu vực xung quanh làng Ein al-Fijeh thuộc Wadi al-Bardi. Lực lượng pháo binh chính phủ đã tập kích trúng vị trí đóng quân của lực lượng nổi dậy trong khu vực.
Trong khi đó, các đơn vị quân đội Syria đã kiểm soát cao điểm chiến lược Ra'as al-Sireh ở bắc Wadi al-Bardi. Từ cao điểm này có thể bao quát tầm nhìn xuống Ein al-Fijeh và Deir Moqern.
Chiến sự Syria: Quân đội Syria đang thắt chặt vòng vây phiến quân ở Wadi al-Bardi
Các trận giao tranh căng thẳng liên tiếp nổ ra sau khi xảy ra vụ việc các phiến quân đã ám sát Ahmad al-Ghadban, một trong những điều phối viên của phái đoàn hòa giải Syria trong khu vực Wadi al-Bardi thuộc tỉnh Damascus.
Theo truyền thông địa phương, ông al-Ghadban đã bị bắn sau khi ra khỏi một cuộc họp với các lãnh đạo phe đối lập ở làng Ayn al-Figeh và thiệt mạng ngay sau đó.
Một thỏa thuận đã được đặt ra vào ngày 13/01 nhằm giải quyết tình trạng các chiến binh tại Wadi al-Bardi đang muốn bàn giao vũ khí và ra hàng, trong khi đó các phần tử nổi dậy không thuộc khu vực và có động thái phản đối sẽ được dẫn giải đến tỉnh Idlib.
Hiệp định nói trên cũng cho phép các đội ngũ kỹ thuật, xây dựng tiến vào làng Ein al-Fijeh để tiến hành sửa chữa, tái thiết các công trình dân sinh bị thiệt hại trong giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm phiến quân.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga
Theo tin tức về chiến sự Syria mới nhất được cập nhật trên báo VOV, ngày 15/1, phát biểu với báo giới, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đưa ra đề nghị về việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ khi nước này sáp nhập Crimea. Để đổi lại, Tổng thống Trump kỳ vọng một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Putin.
Trước khi chính thức nhậm chức vào ngày 20/1, ông Trump bày tỏ hy vọng về động thái quan trọng đầu tiên đối với việc kiểm soát vũ khí hạt nhân kể từ khi Tổng thống Barack Obama ký một Hiệp định cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Nga vào năm 2010.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin.
Theo đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, Mỹ và Nga là hai quốc gia có tiềm lực hạt nhân lớn nhất thế giới. Mỹ hiện có 1.367 đầu đạn hạt nhân gắn trên các máy bay ném bom và tên lửa chiến lược, trong khi Nga có tới 1.796 đầu đạn như vậy.
Tuy nhiên, ông Trump đã phê phán chính sách ngoại giao của những người tiền nhiệm, ông cho rằng cuộc tấn công Iraq là sai lầm lịch sử lớn nhất của nước Mỹ.
Ông Trump cũng bày tỏ phản đối về sự can dự của Nga vào cuộc nội chiến của Syria và cho rằng Nga đã góp phần gây nên một thảm họa nhân đạo trầm trọng tại đất nước này.
Hòa Dương (T/h)