Đã không cho chơi bài lại còn bị đánh, tức mình vác kiếm chém ‘đàn anh’

author 06:15 11/09/2015

(VietQ.vn) - Trong một thời gian ngắn, Công an Hải Phòng đã liên tiếp bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng trong 2 vụ trọng án.

-Ngày 3/9, tại đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, anh Nguyễn Trường Xuân, sinh 1983, ở 16 đường Nam Thành, phường Nam Hải, quận Hải An, đã bị một số đối tượng dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương điều tra, xác định nhóm đối tượng có liên quan.

Đến ngày 7/9, lực lượng Đội 9, Phòng PC45 đã vận động Đỗ Văn Dân, sinh 1972, ở thôn 4, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, một đối tượng trực tiếp sát hại anh Xuân ra đầu thú. Đến 16h30’ cùng ngày 7/9, cũng qua công tác vận động, đối tượng thứ hai trong nhóm gây án là Dương Công Ích, sinh 1961, cùng ở thôn 4, xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, đến trụ sở công an đầu thú.

chém nhau ở hải phòng

Hung khí các đối tượng dùng sát hại anh Xuân

Qua điều tra, bước đầu xác định: Vào khoảng 12h ngày 3/9, giữa anh Nguyễn Trường Xuân và anh Đoàn Văn Đạo, sinh 1987, ở Đội 7, thôn Quan Khải, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo xảy ra mâu thuẫn. Anh Xuân đã đánh anh Đạo nhưng mọi người can ngăn nên Xuân bỏ đi chỗ khác. Đến 12h15’ cùng ngày, Đỗ Văn Dân và Trần Thị Cẩm (tức Thảo), sinh 1983, ĐKTT xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đi cùng 3 nam giới khác lên tầng 2 tòa nhà chơi bài tú lơ khơ. Lúc đó anh Xuân đang nghỉ trưa tại đây, thấy vậy đã không cho nhóm của Dân chơi và dùng thanh gỗ đánh một nam giới vỡ mũ bảo hiểm.

Hai bên xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn nên anh Xuân và nhóm của Dân cùng bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, khi anh Xuân đang đứng ở khu vực cổng cảng 3 thì Đỗ Văn Dân bất ngờ xuất hiện, dùng kiếm xông tới chém, Xuân vơ 1 thanh sắt chống trả.

Hai bên đuổi đánh nhau đến ngã 3 Lê Thánh Tông - Trần Khánh Dư thì Dương Công Ích cùng 1 đối tượng nam giới khác chạy đến, cùng Dân dùng kiếm và gậy sắt tấn công làm anh Xuân bị trọng thương. Được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do bị đa chấn thương, mất máu cấp nên đến 21h cùng ngày, anh Xuân đã tử vong.

Phòng PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.

-Vụ thứ hai, vào 13h30’ ngày 6/9, tại thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, anh Nguyễn Văn Tú, sinh 1991, ở thôn Dụ Nghĩa, Lê Thiện, bị 1 đối tượng dùng kiếm chém gây thương tích dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành điều tra, nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Đình Hải, sinh 1969, ở thôn Lê Xá, xã Đại Bản, cùng huyện An Dương và đối tượng có liên quan là Vũ Văn Hoàn, sinh 1996, ở cùng thôn Dụ Nghĩa, Lê Thiện.

Cùng ngày 6/9, Công an huyện An Dương đã triệu tập Vũ Văn Hoàn về trụ sở đấu tranh. Chưa đầy 12 giờ sau khi vụ án xảy ra, đến 1h ngày 8/9, tại địa bàn biên giới TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, được sự hỗ trợ của CATP Móng Cái và lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng PC45-CATP đã bắt gọn Nguyễn Đình Hải khi y đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.

Sáng 8/9, nhằm kịp thời động viên thành tích của lực lượng tham gia điều tra làm rõ 2 vụ án, bắt và vận động đầu thú các đối tượng, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương và trao thưởng Phòng PC45, Công an huyện An Dương và Công an quận Ngô Quyền.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang