Hai cán bộ ngành than bị bắt, nhiều đối tượng không được rời khỏi nơi cư trú

author 06:08 09/09/2015

(VietQ.vn) - Khởi tố hai cán bộ Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ".

Theo thông báo số 250 và 254/C46 (P12) ngày 3/9 của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Quang Hưng (45 tuổi, Phó giám đốc Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV) và Phạm Cao Nghĩa (56 tuổi, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài; bị cấm đi khỏi nơi cư trú) về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ".

khởi tố cán bộ ngành than

Nỗi vất vả, nguy hiểm của công nhân ngành than. Ảnh minh họa  - Hoàng Hà

Trước đó, ngày 7/9, lực lượng C46 - Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ Đỗ Quang Hưng; đồng thời khám xét tại nhà riêng và trụ sở làm việc của Đỗ Quang Hưng và Phạm Cao Nghĩa.

Liên quan vụ án này, chiều 8/9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với 4 đối tượng khác, gồm: Phạm Văn Hà (51 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài; hiện đang công tác tại Tập đoàn TKV); Phạm Phú Mỹ (51 tuổi, Trưởng phòng Trắc địa, địa chất); Nguyễn Kiên Cường (37 tuổi, Trưởng phòng Kỹ thuật, sản xuất) và Nguyễn Thị Thanh Bình (43 tuổi, Phó trưởng phòng Kế toán, Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài).

Các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

khởi tố hai cán bộ Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài

Văn bản của Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài nêu rõ Công an đã khởi tố hai cán bộ

Được biết, hành vi của các bị can trong 2 năm qua đã nâng khống cung độ vận chuyển đất đá, qua đó, lập khống chứng từ để Tập đoàn TKV quyết toán khoảng 95 tỷ đồng. Một phần số tiền này đưa vào quỹ lương của công ty để ăn chia theo chức danh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Bộ Công an làm rõ hành vi gian dối và việc sử dụng số tiền nêu trên của các bị can và người có liên quan.

Trước đó vào tháng 11/2014, tại Công ty Than Nam Mẫu (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc sai lệch kết quả chất lượng khi bán cho Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin. Liên quan đến vụ việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ.

Lần đó, Công ty Than Nam Mẫu xuất cho Công ty Kho vận Đá Bạc là loại than cám 6A (giá xuất là 938.000 đồng/tấn), tuy nhiên, Công an đã phát hiện ra có việc nhảy số sang một loại than cám khác có giá thành cao hơn.

Một trong số 2 bị can đã từng bị Công an Quảng Ninh tạm giam nhưng được tại ngoại ngay sau đó. Hai cán bộ hiện vẫn đang công tác tại Công ty Than Nam Mẫu. Gần 1 năm trôi qua, chưa thấy cơ quan chức năng thông tin diễn biến vụ việc. 

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang