Tấn xoài tươi đầu tiên của Việt Nam 'nhập cảnh' vào Australia

author 07:00 20/09/2016

(VietQ.vn) - Sau nhiều ngày lên kế hoạch, hôm qua 19/9, 1 tấn xoài tươi đầu tiên của Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường Australia.

Thông tin từ báo Người lao động, chiều 16-9, tại Nhà máy Chiếu xạ Sơn Sơn (TP HCM), lô xoài tươi đầu tiên xuất khẩu sang Australia đã hoàn tất thủ tục cuối cùng, gồm kiểm dịch thực vật, chiếu xạ trước khi vận chuyển bằng đường hàng không.

Phát hiện iPhone 7, 7 Plus phát ra tiếng kêu lạ khi hoạt động(VietQ.vn) - Khuấy động giới công nghệ từ khi vừa ra mắt, nhưng mới đây, nhiều người dùng phàn nàn iPhone 7, 7 Plus khi chạy phát ra tiếng kêu lạ.

Trao đổi với Pv báo Người lao động, Ông Huỳnh Lê Quang Nhật, đại diện Công ty TNHH Agricare Việt Nam (Hà Nội), cho biết lô hàng có trọng lượng 1 tấn, là loại xoài da xanh Cao Lãnh (Đồng Tháp), ăn sống, mua của Tổ hợp tác Tân Thuận Tây. Đây là vùng xoài canh tác theo quy trình VietGAP đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số xuất khẩu. Xoài xanh đi Úc có trọng lượng từ 500-650 g/quả, da trơn, không tì vết, còn cuống dài để tránh chảy mủ. Sau xoài xanh, công ty còn chuẩn bị xuất khẩu xoài chín các giống xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu và xoài hồng. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên xuất vải tươi sang Australia.

Theo báo Hải quan, ngày 19/9, 1 tấn xoài đầu tiên của Việt Nam chính thức có mặt tại thị trường Australia, mở ra nhiều cơ hội cho mặt hàng này.

 Xoài tươi Việt Nam có tiềm năng lớn trên thị trường Australia. Ảnh: Internet

Trao đổi với phóng viên báo Hải quan, đại diện Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết: Xoài của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Australia từ cách đây hơn một tháng, nhưng đến thời điểm hiện tại mới xuất khẩu lô đầu tiên.

Về cơ bản, thị trường đã được khơi thông. Thời điểm hiện tại, tại Australia đang không đúng mùa xoài nên khả năng đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này trong thời gian tới tương đối khả quan. Tuy nhiên, việc gia tăng khối lượng xuất khẩu như thế nào phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Sau xoài, thanh long là mặt hàng tiếp theo có khả năng lớn xâm nhập vào thị trường Australia. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia đã hoàn thành bản dự thảo đối với việc nhập khẩu thanh long từ Việt Nam và bản dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhiều đơn vị, tổ chức liên quan trước khi trình Chính phủ.

Châu Loan (T/h)

Chiều 16-9, tại Nhà máy Chiếu xạ Sơn Sơn (TP HCM), lô xoài tươi đầu tiên xuất khẩu sang Úc đã hoàn tất thủ tục cuối cùng, gồm kiểm dịch thực vật, chiếu xạ trước khi vận chuyển bằng đường hàng không.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang