Thủ đoạn ăn tiền của đường dây cá độ trăm tỷ giới đại gia Đà Thành

authorLan Ninh 11:26 31/08/2016

(VietQ.vn) - Đường dây cá độ trăm tỷ chấn động ở Đà thành có quy mô, hết sức tinh vi, đối tượng đa phần thuộc dạng “đại gia” trong giới kinh doanh

Theo báo Pháp Luật Việt Nam đăng tải, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử sơ thẩm trở lại vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền gần trăm tỷ đồng. Đáng nói, dù hành vi phạm tội của các đối tượng nghiêm trọng như thế, nhưng phiên tòa sơ thẩm trước đó xử tội các bị cáo rất nhẹ, có một số bị cáo còn được tuyên hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Lao Động 

Báo Lao Động đưa tin, trong thời gian từ tháng 6/2009 - 12/2012, Nguyễn Anh Cường (45 tuổi, trú  TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet và rải mạng cho Nguyễn Văn Vinh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trần Đình Tuấn (37 tuổi, trú  quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Lương Thị Anh Đào (47 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng để thu lợi bất chính.

Cụ thể, Cường đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là hơn 70,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng. Trần Đình Tuấn tổ chức đánh bạc với số tiền gần 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 751 triệu đồng. Lương Thị Anh Đào tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 16,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính 271 triệu đồng. Nguyễn Văn Vinh, tổ chức đánh bạc với số tiền 28,4 tỷ đồng, không thu lợi bất chính. Các đối tượng khác với vai trò giúp sức cũng thu lợi bất chính từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Trùm cá độ Dũng Kiều vung tiền mua 6 biệt thự 'khủng' ở nước ngoàiSang Canada, Hữu tức Dũng Kiều (tên thật là Ngô Tiến Dũng) trở thành tên buôn ma túy dưới vỏ bọc là chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản đông lạnh.

Đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền nhiều nhất là Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi,  quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), hơn 5,5 tỷ đồng, ít nhất là Nguyễn Xuân Hóa với số tiền 40 triệu đồng. Các đối tượng còn lại từ 200 triệu đến gần 1 tỷ đồng.

Cũng theo báo Pháp Luật Việt Nam, từ năm 2010, thông qua các trang cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng internet như Ibet888 và m88, Cường trực tiếp nhận các giải bóng đá quốc tế như: VĐQG Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức... phân phát cho Vinh, Đào, Vũ, Anh, Hoan. Tại Đà Nẵng, các đối tượng này tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi tại Huế, TPHCM, Hà Nội... 

Với hàng chục “chân rết” cấp dưới nữa đã tạo thành đường dây khép kín, với số tiền ăn thua xác định lên đến cả nghìn tỷ đồng. Để đường dây cá cược hoạt động trơn tru, nhóm còn thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. 

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng (thời điểm trên làm Trưởng phòng PC45, Trưởng Ban chuyên án 412B) cho biết, đường dây giống như một con bạch tuộc có nhiều vòi, xuyên suốt từ đầu đến cuối, thu hút hàng ngàn lượt người chơi theo cấp số nhân. Nếu đại lý nào đó bị công an phát hiện, chủ cái lập tức khóa mạng nên không thể lần ra cấp trên.

Hình thức cá cược cũng rất giản đơn, chỉ cần đại lý tin tưởng, chuyển cho một tài khoản trên mạng với một lượng tiền USD nhất định cùng mật khẩu, người chơi có thể mở máy vi tính, truy cập Internet vào mạng Ibet888 và m88 tha hồ cá độ hàng trăm trận thi đấu bóng đá khắp thế giới. 

Thông thường, mỗi trận đấu, nhà cái đưa ra rất nhiều tỷ lệ cá cược để con bạc chọn cửa chơi. Sẵn có tài khoản trên mạng và điều đặc biệt nguy hiểm nằm ở chỗ, các con bạc đặt cược theo cảm tính, số tiền ăn thua tính bằng USD nên trong lúc chơi không ý thức được, mỗi lần đặt cược quy đổi ra tiền Việt Nam đồng sẽ rất lớn.

Khi đã say máu đỏ đen, nhiều con bạc mất bình tĩnh, đánh cược hết số tiền USD có trong tài khoản và kết quả cuối cùng là mất hết tài sản từ nhà cửa, xe máy, đất đai…. Rất ít trường hợp nhà cái thua con bạc.

Hầu hết các đại lý chuyển mạng cho con bạc chơi theo kiểu tín chấp, nên thừa hiểu rằng, nếu con bạc thua độ “chạy làng” thì sẽ nhận “hậu quả” ngay lập tức… Qua đấu tranh mở rộng, đến tháng 2/2013, ban chuyên án 412B ra quyết định khởi tố hơn 20 bị can, xác định số tiền tham gia trong đường dây này lên đến gần 100 tỉ đồng.

Sau 2 ngày làm việc, tòa đã tuyên bản án mới, với mức án tăng cao hơn đối với tất cả bị cáo. Trong đó, bị cáo Lương Thị Anh Đào phạm tội Tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với số tiền hơn 16,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính lớn, bị tuyên 48 tháng tù giam và phạt số tiền 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Anh Cường tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với số tiền hơn 70 tỷ đồng, bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Văn Vinh bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng, bị cáo Trần Đình Tuấn cũng bị tuyên mức án 48 tháng tù và nộp phạt 20 triệu đồng…

Ngoài ra, các “chân rết” khác của đường dây này cũng lãnh từ 9-36 tháng tù.

Ninh Lan (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang