Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 11/12/2015

author 07:04 11/12/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non'; 'Nga mời chuyên gia Anh tham gia phân tích hộp đen Su-24'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 11/12 trong nước

Giá nhà ở xã hội Đà Nẵng quá cao

Theo tin tức mới cập nhật trên VnExpress, báo cáo tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng chiều 9/12, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Quang Hùng cho biết thí điểm bán nhà ở xã hội từ tháng 4 nhưng thành phố mới chỉ bán được 41/286 căn.

Lý giải về con số ít ỏi này, ông Hùng nói chủ trương là tạo điều kiện cho những hộ bức xúc vì nhà ở, nhưng người mua không có đủ tiền, thêm vào đó thủ tục vay vốn ngân hàng chưa thuận lợi. Giá bán nhà ở xã hội bình quân 1m2 sàn: 7.285.500 đồng/m2, có sử dụng hệ số K theo vị trí tầng. Theo đó, giá sẽ từ 350 đến 450 triệu đồng cho mỗi căn diện tích từ 51,4 đến 57,6m2.

Đà Nẵng xin chủ trương bán nhà ở xã hội và được Chính phủ đồng ý

Đà Nẵng xin chủ trương bán nhà ở xã hội và được Chính phủ đồng ý

Người được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các yêu cầu chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở có diện tích bình quân hộ gia đình dưới 8m2 sàn một người. Các hộ gia đình phải có khả năng thanh toán (kể cả vay vốn) ngay lần đầu 100%.

Giải bài toán chậm bán nhà ở xã hội, ông Hùng cho hay thành phố đã mở rộng đối tượng áp dụng được mua nhà ở xã hội, làm việc với ngân hàng để tháo gỡ vướng mắc, quảng bá việc thành phố bán nhà chung cư đến đông đảo người dân. Đến nay thủ tục bán nhà đã thuận lợi hơn, có 99 trường hợp nộp đăng ký mua, trong đó 19 trường hợp không đủ điều kiện ngân hàng cho vay nên đã rút hồ sơ.

Đặt giả thuyết liệu người dân không thích ở chung cư, ông Thọ tự trả lời đó chỉ là một phần vì thực tế khi thành phố có chủ trương cho thuê nhà chung cư với người nghèo, cán bộ công chức thì quá nhiều người nộp đơn xin. Ông cũng dẫn chứng chuyện có hỏi một vài người và nhận được phản ánh do mức giá nhà ở xã hội quá cao.

Liên quan đến việc bán đấu giá 300 lô đất cho cán bộ công chức, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, chủ trương là tốt nhưng đến phút cuối không thực hiện được. Hiện thành phố chỉ bán được 142 lô, trong đó 69 lô người mua được là công chức.

"Chủ trương là bán đất cho cán bộ công chức, giờ luật mới là phải đấu giá công khai. Mà đấu giá thì dân vào mua, người mua đi bán lại vào đấu giá trúng dẫn đến không đạt được mục tiêu đề ra. Đã đấu giá công khai thì ai trúng phải bán cho người ta. Giờ phải chuyển cách đấu giá khác phù hợp hơn", ông Điểu nói.

Xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non

Vietnamplus đưa tin, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó đã quyết định: "Thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2016.

Xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị định điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non

Từ ngày 1/1-30/4/2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.

Từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015".

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 11/12 quốc tế

Nga mời chuyên gia Anh tham gia phân tích hộp đen Su-24

Theo Dân Trí, Nga ngày 9/12 chính thức mời các chuyên gia Anh tham gia phân tích hộp đen máy bay quân sự Su-24, bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tháng trước khiến 1 phi công Nga tử nạn, sau khi lãnh đạo Anh-Nga nhất trí hợp tác về vấn đề Syria thông qua các cuộc điện đàm gần đây.

Trong một báo cáo phát đi gần đây, Moscow nhấn mạnh: “Nga và Anh có chung cách tiếp cận đối với thách thức từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm khủng bố khác đang hoạt động tại khu vực”.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng thống Putin

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng thống Putin

Về phần mình, văn phòng nội các Anh cho hay Thủ tướng Cameron sẽ xem xét đề nghị của Tổng thống Putin gửi chuyên gia Anh đến hỗ trợ phân tích hộp đen Su-24. Người phát ngôn văn phòng nội các Anh cho biết: “Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ các nước khác về vấn đề an ninh”.

Nga gần đây tìm thấy hộp đen Su-24 và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trình hộp đen lên Tổng thống Putin trong cuộc họp tại Điện Kremlin tối thứ Ba (8/12) vừa qua. Tại cuộc họp này, Tổng thống Putin yêu cầu hộp đen phải được phân tích với sự có mặt của các chuyên gia nước ngoài nhằm xác định vị trí và quỹ đạo bay mà Moscow và Ankara còn tranh cãi.

Về vấn đề Syria, Thủ tướng Anh đã cập nhật thông tin về chiến dịch không kích với Tổng thống Putin. Văn phòng nội các Anh nhấn mạnh: “Thủ tướng Anh và Tổng thống Nga đều nhất trí rằng Moscow và London cần hợp tác cùng các đối tác quốc tế để tiêu diệt IS và đẩy lùi các thách thức cũng như thúc đẩy tiến trình chính trị lập lại hòa bình cho Syria”.

Đức triển khai binh sĩ, máy bay hỗ trợ cuộc chiến chống IS ở Syria

Theo VOV, sáng 10/12, Đức đã chính thức triển khai hàng chục binh sĩ cùng các máy bay trinh sát đến Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong kế hoạch can thiệp quân sự của mình chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria.

Theo hãng tin AFP, khoảng 40 lính chiến và 2 máy bay trinh sát Tornado đã rời khỏi căn cứ không quân của Đức ở bang miền Bắc Schleswig- Holstein vào sáng 10/12. Cùng ngày, một máy bay A310 MRT tiếp nhiên liệu của Đức cũng đã hạ cánh căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, Thủ hiến bang  Schleswig- Holstein, ông Torsten Albig nhấn mạnh, tương lai của Châu Âu sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ trong chiến đấu của tình hữu nghị Đức- Pháp.

Các thành viên của lực lượng không quân Đức tại Cologne-Wahn, miền Tây nước Đức vào ngày 10/12

Các thành viên của lực lượng không quân Đức tại Cologne-Wahn, miền Tây nước Đức vào ngày 10/12

Đợt triển khai quân sự trên diễn ra sau khi Quốc hội Đức cuối tuần qua đã phê chuẩn sứ mệnh triển khai tối đa 1.200 binh sĩ cùng các phương tiện quân sự để tham gia các hoạt động hỗ trợ Pháp chống khủng bố IS tại Syria.

Theo kế hoạch, Đức sẽ điều 6 máy bay trinh sát Tornado có trang bị công nghệ do thám hiện đại, có thể chụp ảnh  thông thường, ảnh hồng ngoại trong mọi thời gian và điều kiện, đồng thời chuyển trực tiếp các dữ liệu theo thời gian thực xuống trạm mặt đất.

Ngoài ra, Đức cũng sẽ sớm gửi một tàu khu trục nhỏ để giúp bảo vệ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chính phủ Đức khẳng định sẽ không tiến hành các cuộc không kích IS giống như Pháp, Anh và Mỹ tại Syria, mà chỉ hỗ trợ về nhân lực, công nghệ và thu thập dữ liệu các mục tiêu IS cho lực lượng đồng minh.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang