Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 3/4

author 09:57 03/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 3/4 đề cập đến Hàng loạt sai phạm ở 5 trường đại học lớn, Khống chế bé 10 tuổi cướp tài sản, Bị khởi tố vì ném mũ bảo hiểm vào CSGT,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Hàng loạt sai phạm ở 5 trường đại học lớn

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên VTC News, từ việc kiểm tra, giám sát hạn chế của Bộ GD&ĐT đã dẫn đến những khuyết điểm, sai phạm ở 5 trường đại học (ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐH Vinh, ĐH Luật TP HCM, ĐH Kinh tế TP HCM), chủ yếu ở lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lí đất đai tài sản…

Cụ thể, 5 đơn vị này đều chưa xây dựng được phương án tự chủ về bộ máy, chưa ban hành hoặc chưa điều chỉnh sửa đổi, bổ sung “Quy chế thực hiện dân chủ”, chưa thành lập Hội đồng trường, một số đơn vị chưa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Điều lệ trường đại học.

Phát hiện hàng loạt sai phạm ở 5 trường đại học lớn là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Phát hiện hàng loạt sai phạm ở 5 trường đại học lớn là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VTC News

Thêm vào đó, các trường còn ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của nhà nước, hoặc căn cứ vào các quy định đã hết hiệu lực, các khoản thu, chi không đúng quy định của nhà nước, ban hành một số văn bản quy định mức thu học phí, lệ phí vượt mức quy định và ngoài danh mục theo Nghị định 57 của Chính phủ.

Với hoạt động tuyển sinh, một số trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu, thậm chí có trường không được giao chỉ tiêu nhưng vẫn tuyển sinh từ liên thông cao đẳng lên đại học. Rất nhiều những vi phạm khác từ các đơn vị được nêu như tuyển sinh đào tạo sau đại học, tuyển sinh đại học chính quy, liên thông cao đẳng lên đại học, tuyển sinh đào tạo vừa học, vừa làm, tuyển sinh đào tạo từ xa, liên kết đào tạo với nước ngoài, tự chủ về tổ chức, bộ máy biên chế…

Lấy chăn bịt miệng bé 10 tuổi để trộm máy tính xách tay

Bản tin pháp luật online trên báo điện tử VOV dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên - Đội phó đội hình sự công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), cho biết, hiện cơ quan này đang ráo riết truy bắt 1 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trước đó tại nhà chị Thái Thị Sen (xóm Phú Nhuận, xã Nam Cát).

Trước đó, vào chiều ngày 28/3, bé Lê Thị Hoài (10 tuổi, con chị Sen) ở nhà 1 mình thì bất ngờ bị một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt cầm tuốc-nơ-vít xông vào nhà khống chế. Sau khi đe dọa, đối tượng này đã dùng chăn bịt miệng bé Hoài và dùng tuốc-nơ-vít cậy tủ lấy đi 5 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc máy tính xách tay trị giá hơn 10 triệu đồng rồi bỏ đi.

Cảnh sát đang ráo riết truy lùng đối tượng cướp của, theo tin pháp luật 24h trong ngày

Cảnh sát đang ráo riết truy lùng đối tượng cướp của, theo tin pháp luật 24h trong ngày. Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan công an huyện Nam Đàn lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện cảnh sát đang tiếp tục truy lùng kẻ gây ra vụ cướp táo tợn này.

Sự thật công an phường bị cách chức vì đánh người ở TP.HCM

Cũng theo tin tức pháp luật 24h qua trên VTC News, liên quan đến việc người dân tố cáo bị thiếu tá Nguyễn Hữu Phúc (trưởng Công an phường Trường Thạnh) còng tay, đánh đập ngay tại trụ sở, ngày 2/4, thượng tá Nguyễn Minh Luân – Phó trưởng Công an quận 9, TP. HCM cho biết, đã báo cáo lên cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.

 “Có thông tin cơ quan CSĐT Công an quận 9 cách chức ông Phúc là không đúng sự thật và thẩm quyền cho phép. Hiện ông Phúc đã được rút về đội Chính trị - Hậu cần và đang chờ lãnh đạo Công an TP. HCM có quyết định xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật”, thượng tá Luân khẳng định.

Trong những tin pháp luật online hôm nay có vụ công an phường bị tố đánh dân ngay tại trụ sở

Trong những tin pháp luật online hôm nay có vụ công an phường bị tố đánh dân ngay tại trụ sở. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, phần đất của gia đình bà L.T.B trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9 bị thu hồi để làm dự án. Trong khi chưa thống nhất được giá đền bù, phía công ty T.L vẫn mang xe tải, máy ủi… đến nhà bà B san lấp mặt bằng.

Tháng 8/2014, xe tải của công ty T.L đổ đất có sự chứng kiến của thiếu tá Phúc, lực lượng công an, dân phòng… nhưng bà B nhất quyết không đồng ý. Khi xe tải đang san lấp thì bà B đứng ra ngăn cản. Con trai bà B là ông N.V.S thấy vậy liền dùng vật dụng gõ vào cửa ra hiệu tài xế dừng lại thì làm vỡ kính xe. Do bị phản ứng cương quyết, phía công ty T.L không thực hiện được việc san lấp mặt bằng.

Dùng roi điện cướp ô tô trả nợ

Báo VnExpress đưa tin, ngày 2/4, Công an TP. HCM bắt giam Nguyễn Cao Trí (25  tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Trước đó, hôm 19/3, ông Thành (tên nạn nhân đã được thay đổi) - chuyên cho thuê xe du lịch ở quận Tân Phú - nhận lời chở vị khách nam đi Vũng Tàu bằng chiếc Innova với giá 1,7 triệu đồng. Tối cùng ngày, ông lái xe đến đón khách tại khu phố 1, phường Thới An, quận 12.

Sau vài câu hỏi han, nam thanh niên thuê xe nhờ ông Thành khiêng giúp thùng nước suối lên ôtô. Tài xế quay lưng vác thùng nước thì bị tên này dí roi điện vào gáy. Khi ông Thành ôm vết thương bỏ chạy, kẻ tấn công lên ôtô, phóng đi cùng giấy tờ xe và điện thoại của nạn nhân.

Các tờ báo pháp luật thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình trộm cướp tài sản trên cả nước

Các tờ báo pháp luật thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình trộm cướp tài sản trên cả nước. Ảnh VnExpress

Nhận được trình báo, Phòng cảnh sát Hình sự giao Đội đặc nhiệm phối hợp Công an quận 12 vào cuộc điều tra. Mới đây, các trinh sát bắt được Trí trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp). Trí khai do làm ăn thua lỗ, đang nợ hơn 50 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ôtô đem bán. Hắn tự chế roi điện làm hung khí.

Sau khi gọi điện thuê ôtô của ông Thành, Trí chọn nơi vắng vẻ yêu cầu đến đón rồi ra tay. Sau khi cướp được ôtô, Trí chạy về huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) bán nhưng không được, đem đến tiệm cầm đồ cũng bị từ chối. Sợ bị phát hiện, anh ta bỏ xe tại đoạn đường vắng thuộc quận 12 và ném chìa khoá đi. Cảnh sát đã thu hồi được tang vật.

Bị khởi tố vì ném mũ bảo hiểm vào CSGT

Những tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày đề cập đến đối tượng ném mũ bảo hiểm vào CSGT

Những tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày đề cập đến đối tượng ném mũ bảo hiểm vào CSGT. Ảnh minh họa

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Thanh Niên cho hay, ngày 2/4, Công an TP.Kon Tum đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vũ Văn Huy (17 tuổi, ở P.Quang Trung, TP. Kon Tum) về hành vi chống người thi hành công vụ và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 26/3, Huy đi xe máy không có kính chiếu hậu, chở theo Võ Đặng Duy Cường (19 tuổi, trú P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum) trên đường Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum thì bị CSGT ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Huy không dừng lại mà bỏ chạy, CSGT dùng xe đặc chủng đuổi theo. Lúc này, Huy vừa chửi bới, thách thức vừa tháo mũ bảo hiểm ném vào CSGT làm cho CSGT Nguyễn Đăng Sơn bị thương.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang