Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 12/2

author 15:58 12/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 12/2 đề cập đến Thu giữ hàng chục con khỉ ướp lạnh, Hà Nội thành lập thêm đại đội cảnh sát cơ động, Gần 3 tấn thịt gà, thịt lợn không rõ nguồn gốc,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Người phụ nữ bị bắt cùng hàng chục con khỉ ướp lạnh

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Vietnamnet, ngày 12/2 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an Nghệ An cho biết, vụ việc diễn ra trên quốc lộ 48, gần chợ Tảo thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

6 cá thể khỉ ướp đông lạnh có trọng lượng 40 kg được bà Nguyệt giấu trong bì tải chở đi bán cho một cửa hàng chuyên bán đồ ăn thú rừng thuộc địa bàn này. Qua lời khai ban đầu, PC49 tiến hành khám nhà bà Nguyệt thu tiếp hai cá thể khỉ sống (một con bị cụt hai chân trước), hai cá thể khỉ khô và ba cá thể đông lạnh. 7 cá thể khỉ này nặng 60 kg.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ thu giữ hàng chục con khỉ đông lạnh

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ thu giữ hàng chục con khỉ đông lạnh. Ảnh Vietnamnet

Ngoài ra PC49 còn thu tiếp 214 kg xương trăn và 2 kg da gấu. Tổng số, PC49 thu hơn 300 kg. Ngoài số tang vật này còn có một số con khỉ đang được nhồi bông. Theo lời khai của bà Nguyệt, những cá thể khỉ này là khỉ rừng bị thợ săn bẫy rồi vận chuyển về bán. Hiện PC49 đã chuyển giao bà Nguyệt và toàn bộ tang vật cho Công an huyện Diễn Châu xử lí theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thành lập thêm một Đại đội Cảnh sát cơ động

Truyền hình Công an nhân dân đưa tin, ngày 11/2, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 19, thuộc Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội.

Đại đội CSCĐ số 19 được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-CAHN-PX13 của Giám đốc CATP Hà Nội, có nhiệm vụ tổ chức vũ trang tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật khác về ANTT, phòng chống đua xe trái phép, phối hợp bảo vệ các đoàn khách quốc tế, cán bộ cấp cao, các sự kiện quan trọng trên địa bàn 3 huyện ở phía Tây Nam thành phố.

Hà Nội lập thêm một đại đội cảnh sát cơ động là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Hà Nội lập thêm một đại đội cảnh sát cơ động là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh CAND

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, Việc triển khai Đại đội CSCĐ số 19 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn theo tuyến huyện Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, đảm bảo ANTT cụm công nghiệp, phòng chống khiếu kiện đông người từ xa và cơ động chiến đấu khi có yêu cầu là cần thiết.

Theo đó, Đại đội CSCĐ số 19 sẽ tiến hành điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, xây dựng quy chế phối hợp trong tuần tra kiểm soát, cơ động đấu tranh trấn áp tội phạm; thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, thường trực chiến đấu 24/24, tổ chức tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tham gia cứu nạn, cứu hộ và chủ động các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra, trọng tâm là dịp Tết Nguyên đán 2015, lễ hội Chùa Hương và Đại hội Đảng bộ các cấp…

Răn đe nhóm đua xe trái phép dịp tết

Theo báo Thanh Niên, ngày 11/2, tại P. An Thạnh (TX.Thuận An, Bình Dương), Công an tỉnh công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm răn đe những người đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.

Nạn đua xe trái phép dịp Tết được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nạn đua xe trái phép dịp Tết được đề cập đến trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Có 9 người (tuổi từ 14 - 20) bị xử phạt 4 - 12 triệu đồng về các hành vi chạy xe máy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành từng đoàn gây cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT, không giấy phép lái xe... Thân nhân những người bị xử phạt cũng có mặt tại buổi công bố quyết định, đồng thời viết cam kết răn đe, giáo dục con cái và không để tái phạm.

Công an tỉnh Bình Dương cũng kêu gọi người dân khi phát hiện nhóm người tụ tập sử dụng xe máy có đặc điểm như: thay đổi kết cấu, không biển số, gắn bình xăng mà dân đua xe gọi là bình bông mai… thì báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.

Đòi chém công an vì bị bắt khi đang tổ chức đánh bạc

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, ngày 10/2, Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ Trần Thị Tròn (SN 1964, trú tại 116A Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP. Vũng Tàu) và Huỳnh Xuân Bắc (SN 1966, là chồng của Tròn, trú cùng địa chỉ) về hành vi tổ chức đánh bạc và chống người thi hành công vụ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có tin chống đối người thi hành công vụ

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có tin chống đối người thi hành công vụ

Lúc 12 giờ 30 ngày 9/2/2015, tại quán cà phê Cây Nhãn (116A Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP.Vũng Tàu) do vợ chồng Tròn và Bắc làm chủ, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang hai bàn đánh bài ăn tiền do Tròn tổ chức để thu tiền xâu.

Sau khi hay tin việc đánh bài bị công an bắt giữ, Bắc về đến quán đã dùng một tay bóp cổ và một tay lấy dao chém một cán bộ công an phường 8 (TP.Vũng Tàu) nhưng bị lực lượng thi hành công vụ khống chế kịp thời nên không để xảy ra thương vong về người.

TP. HCM: Bắt gần 3 tấn thịt gà, thịt lợn không rõ xuất xứ

Theo tin tức pháp luật mới nhất, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc đang ở mức báo động

Theo tin tức pháp luật mới nhất, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc đang ở mức báo động

VTV đưa tin, Đội quản lý thị trường quận Thủ Đức, TP. HCM vừa thu giữ số lượng lớn gồm gần 3 tấn thịt gà, thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Thủ Đức.

Được biết, lượng thịt trên không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy kiểm dịch. Tuy nhiên, theo chủ hộ kinh doanh, chúng được tích trữ để đưa đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố trong dịp Tết sắp tới. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt này.

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang