Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 5/3

author 07:35 05/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 5/3 đề cập đến Nữ cán bộ Sở tông CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy, Bắt đối tượng cất giấu ma túy trong giầy cao gót, Phá trường đá gà quy mô lớn,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nữ cán bộ Sở bỏ chạy, tông Cảnh sát lên nắp capo

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Công An Nhân Dân, khoảng 14h15 ngày 3/3, tổ tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ Công an TP Vĩnh Yên đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mê Linh (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) phát hiện xe ôtô BKS: 88A- 036.33, do một người phụ nữ điều khiển có dấu hiệu vi phạm.

Thời điểm này, đồng chí Phan Mạnh Hùng dùng máy đo tốc độ xác định xe ôtô đi với tốc độ 80/50 km/h (hướng Mê Linh về nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc) nên đã trao đổi qua bộ đàm để đồng chí Vũ Tuấn Ba, cán bộ Cảnh sát giao thông và Nguyễn Quang Trung, cán bộ Cảnh sát cơ động ra tín hiệu yên cầu dừng xe. Tuy nhiên, khi thấy tổ công tác thông báo lỗi vi phạm tốc độ, người điều khiển xe ôtô đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ và bỏ lên xe ngồi.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ nữ cán bộ Sở tông CSGT lên nắp capo

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ nữ cán bộ Sở tông CSGT lên nắp capo. Ảnh CAND

Thấy đồng chí Nguyễn Quang Trung đang đứng trước đầu xe ô tô 88A - 036.33, người phụ nữ vẫn điều khiển xe ô tô bỏ đi và đâm vào đồng chí Trung làm anh bị hất lên nắp capô, buộc phải nắm vào cần gạt nước của xe. Lái xe chỉ chịu dừng lại khi bị người dân và Công an chặn lại trước cổng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cách vị trí vi phạm 1000 mét.

Tại cơ quan điều tra, nhân thân lái xe được làm rõ là Đinh Thị Hương Thùy. Được biết, Thùy đang làm việc tại Phòng quản lý kinh tế xây dựng tổng hợp (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc).

Chồng 'chết đứng' khi biết vợ nghiện ma túy

Báo Pháp Luật và Xã Hội đưa tin, vào khoảng 14h ngày 3/3, tại nút giao thông Yên Phụ - Nghi Tàm (quận Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác Y10/141 - CATP. Hà Nội do Trung tá Trần Quốc Sơn làm chỉ huy, phát hiện một đôi nam nữ đi Wave mang BKS: 29K1 – 16993 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi xách của người phụ nữ ngồi sau xe có nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy, đồng thời phát hiện người phụ nữ này cất giấu ma túy trong chiếc giầy ở chân phải. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng cho CAP Trúc Bạch để xác minh làm rõ.

Tang vật tổ công tác Y10/141 phát hiện của Tr., theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tang vật tổ công tác Y10/141 phát hiện của Tr., theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh PLXH

Tại trụ sở CAP, đối tượng nữ tên là Trương Thị Kiều Tr., 25 tuổi, trú tại 42 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội và người đàn ông tên Đ.H.D., 35 tuổi (chồng của Tr.). Tr. khai nhận, nghiện nặng từ 6 tháng trở lại đây nên thường mua ma túy của một đối tượng không quen biết tại bến xe Lương Yên về sử dụng.

Anh Đ.H.D. chia sẻ, không hề biết việc vợ nghiện ma túy vì hiện tại vợ anh không làm ra tiền thì lấy đâu ra tiền mà mua ma túy để sử dụng, chỉ khi bị cơ quan công an phát hiện anh mới biết vợ mình nghiện.

Tuy nhiên, một trinh sát hình sự của tổ công tác Y10/141 cho biết, dù không làm ra tiền nhưng Trinh thường xuyên xin tiền của họ hàng, sau đó giấu chồng mua ma túy, sử dụng vào buổi trưa để không bị ai phát hiện. Vụ việc hiện đang được CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình xác minh, làm rõ.

Tạm giữ hàng loạt xe mô tô cầm cố tại tiệm cầm đồ sai quy định

Báo Dân Trí dẫn tin từ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm cố tài sản sai quy định, tạm giữ 64 xe mô tô các loại để xác minh làm rõ.

Cụ thể, vào chiều ngày 2/3, nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, đơn vị đã bất ngờ ập vào tiệm cầm đồ Quốc Anh (số 94 đường Thạch Hãn, TP Huế) do bà Lê Thị Như Hoa (SN 1959, chủ tiệm) kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện bà Hoa có hành vi cầm cố tài sản không có hợp đồng cầm cố, không có giấy uỷ quyền của chủ sở hữu tài sản.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến việc cầm cố tài sản sai quy định

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến việc cầm cố tài sản sai quy định. Ảnh Dân Trí

Ngoài ra, bà Hoa có hành vi mở một kho phụ tại địa chỉ 82 đường Tuệ Tĩnh (TP Huế) không đăng ký với cơ quan chức năng. Tại kho phụ này, cơ quan Công an đã phát hiện 36 mô tô các loại, trong đó có nhiều xe chưa rõ nguồn gốc.

Tiếp tục kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ khác trên địa bàn, đơn vị phát hiện cơ sở cầm đồ Minh Đạo (số 129 đường Phan Bội Châu, TP Huế) cũng có hành vi vi phạm tương tự và tạm giữ thêm 28 xe mô tô.

Hiện Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ số xe mô tô nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các chủ cơ sở cầm đồ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đột nhập trường gà ở Huế, bắt giữ 49 con bạc

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ cho hay, chiều 4/3, Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa phá một trường gà lớn ở phường Tây Lộc do Phạm Tiến Dũng (40 tuổi) làm chủ, tạm giữ 49 con bạc.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, hơn 50 trinh sát và cán bộ điều tra Công an TP Huế phối hợp lực lượng Công an phường Tây Lộc đột kích vào trường gà số 37 Trần Nhật Duật, P.Tây Lộc bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà. Tang vật thu giữ hơn 100 triệu đồng, 8 con gà đá, hàng chục điện thoại di động và nhiều tờ lịch dùng ghi tiền các đối tượng cá độ.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn cờ bạc được quan tâm theo dõi

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn cờ bạc được quan tâm theo dõi. Ảnh Tuổi Trẻ

Thượng tá Võ Xuân Thiện, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế - trực tiếp chỉ huy triệt phá trường gà, cho biết trường gà này được xem có quy mô lớn ở TP Huế, số người tham gia đá gà, cá cược ăn tiền mỗi ngày lên tới cả trăm người, mỗi độ từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng.

Hoạt động vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, tuy nhiên do bị lộ nên thời gian gần đây chủ trường gà đã đổi lịch sang hoạt động vào thứ tư và thứ năm để qua mặt cơ quan chức năng. Các con bạc đến từ các địa phương lân cận như thị xã Hương Trà, Hương Thủy và nhiều nhất là TP Huế.

Theo thượng tá Thiện, trường gà được Phạm Tiến Dũng tổ chức “khép kín” với đầy đủ các dịch vụ cơm, nước giải khát để phục vụ các con bạc ở bên trong, bên ngoài có nhiều bảo vệ canh giới. Được biết, trường gà này tồn tại hơn một nay năm, gây bức xúc trong dư luận, công an nhiều lần đột nhập nhưng đều bắt hụt vì bị lộ.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang