Tài xế bức xúc với biển báo hạn chế tốc độ lên cầu vượt trước cổng Tân Sơn Nhất

author 12:00 26/08/2017

(VietQ.vn) - Nhiều tài xế cho rằng biển báo hạn chế tốc độ 30 km/h khi lên cầu vượt chữ Y trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất là không phù hợp.

Tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, những ngày gần đây, trên các diễn đàn dành cho tài xế, nhiều thành viên đã nêu lên bức xúc về việc Sở GTVT TP.HCM mới lắp thêm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h ngay dốc cầu vượt chữ Y trước sân bay Tân Sơn Nhất. 

Biển báo hạn chế tốc độ khi lên cầu vượt chữ Y trước sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Nhiều lái xe cho rằng biển báo mới lắp giới hạn tốc độ khi lên cầu vượt như vậy là chưa hợp lý, làm khó khăn cho anh em lái xe. Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM), giải thích rằng việc lắp đặt thêm biển báo giới hạn 30 km/h ở cầu vượt chữ Y trước sân bay Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra trên cầu.

Vì trên đỉnh cầu là ngã ba một hướng rẽ vào ga quốc tế, hướng còn lại rẽ vào ga quốc nội nên việc giảm tốc độ sẽ giúp tài xế xử lý tình huống tốt hơn. 

Ông Ninh cho biết thêm trước khi gặp biển báo giới hạn tốc độ khoảng 50 m, đơn vị đã lắp biển báo đèn vàng, tức là tài xế phải giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi lên cầu nên việc lắp biển báo 30 km/h không thể gọi là "bẫy" được. "Chúng tôi đã khảo sát, chạy thử rất kỹ mới quyết định lắp biển báo", ông Ninh khẳng định. 

Cách hóa giải 6 tướng mặt kém tài vận, giúp phụ nữ ‘đổi đời’(VietQ.vn) - Sau đây là 6 kiểu tướng mặt báo hiệu tài vận không tốt với người phụ nữ. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể hóa giải được để trở nên hạnh phúc, giàu sang hơn.

Còn ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết sẽ cho tiến hành kiểm tra kỹ thuật việc lắp biển báo ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo báo Thanh Niên, mới đây, Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo kế hoạch điều chỉnh, tổ chức giao thông tại các cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm ách tắc giao thông. Cụ thể, lắp biển báo cho phép ô tô đi thẳng từ đường Phổ Quang đến đường Hoàng Minh Giám từ 6 - 22 giờ hằng ngày.

Đóng khoảng mở dải phân cách trên đường Hoàng Minh Giám tại giao lộ Hoàng Minh Giám - Hồng Hà, dời chốt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Hoàng Minh Giám - Hồng Hà đến giao lộ Hoàng Minh Giám - Đặng Văn Sâm. Tại giao lộ đường Trường Sơn, đường vào ga quốc nội, cho hoạt động đèn tín hiệu giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất.

Ninh Lan (T/h)

 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang