Việt Nam có bao nhiêu người làm nghiên cứu ?

author 07:03 31/07/2014

(VietQ.vn) – Tính đến hết năm 2011, Việt Nam có trên 105.000 người làm nghiên cứu và phát triển.

Theo số liệu mới nhất trên "Sách trắng khoa học công nghệ Việt Nam 2013" thì tính đến hết 2011, tổng số nhân lực của Việt Nam làm nghiên cứu và phát triển là 134.780 người. Trong đó cán bộ nghiên cứu (trình độ cao đẳng) trở lên là 105.230 người, cán bộ kỹ thuật hơn 9. 700 người.

Việt Nam có bao nhiêu cán bộ nghiên cứu ?

Việt Nam có bao nhiêu cán bộ nghiên cứu ? Ảnh minh họa

Tỷ lệ tiến sĩ trên 50 tuổi chiếm hơn 60%; số tiến sĩ từ 40 – 49 tuổi chiếm hơn 21%; nhóm tiến sĩ dưới 30 tuổi chỉ chiếm 2,8%.

Ngân sách cấp cho khoa học và công nghệ (không tính an ninh, quốc phòng) khoảng 1,4 đến 1,85%. Năm 2012, con số này là 13.168 tỷ, năm 2013 ước đạt 14.144 tỷ.

Số liệu từ Tổng cục thống kê cho biết, tính hết năm 2012, trong số 325.304 doanh nghiệp hoạt động thì chỉ có gần 1.100 doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ với tổng kinh phí khoảng 5.400 tỷ.

Trong số đó, hơn 1.500 tỷ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D).

Tuy nhiên, con số này còn kém xa việc đầu tư cho R&D của các nước phát triển.

Thu Trang

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang