Cao Bằng: Triệt phá đường dây nhập xúc xích lậu tới 400 kg

author 14:05 06/03/2015

(VietQ.vn) - Thực phẩm bẩn, không đảm bảo chất lượng tác động xấu đến sức khỏe và tâm lý người tiêu dùng. Nhờ siết chặt quản lý thực phẩm, nhiều thực phẩm bẩn, thực phẩm nhập lậu không rõ xuất xứ đã bị phát hiện.

Phát hiện hơn 400kg xúc xích nhập lậu Trung Quốc

Theo tin tức mới nhất từ báo Vietnamnet, Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh các loại thực phẩm bẩn, kém chất lượng được đẩy mạnh. Ngày 4-3, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng cho biết, hồi 15 giờ ngày 2/3, tại khu vực thị trấn Tà Lùng (Phục Hòa), Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng phối hợp với tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Phục Hòa (Cao Bằng) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, phát hiện nhiều hộp carton bên trong có chứa xúc xích đóng gói do Trung Quốc sản xuất.

Thực phẩm bẩn là vấn đề đáng quan tâm trên cả nước

Thực phẩm bẩn, thực phẩm nhập lậu liên tục bị phát hiện, mới đây là xúc xích lậu nguồn gốc Trung Quốc. Ảnh Vietnamnet

Qua điều tra và xác minh của lực lượng chức năng, 400 kg xúc xích do đối tượng Lưu Thị Nhung, sinh năm 1971 (thường trú tại thị trấn Tà Lùng) nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng vi phạm và tang vật đã được chuyển giao cho Công an huyện Phục Hòa xử lý theo quy định.

Lật tẩy nhiều cơ sở nhập lậu thực phẩm khác

Liên quan đến thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, theo kết quả kiểm tra trong năm của phía ngành công thương cho thấy lỗi thường gặp của các cơ sở thực phẩm là kinh doanh hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nhiều mặt hàng nhập lậu từ các nước Thái Lan, Trung Quốc. Đã có khoảng 143 tấn mực khô, trái cây khô, dầu ăn, bánh ngọt, mì ăn liền bị tịch thu.

Ngành này cũng tiêu hủy gần 8 tấn hàng quá hạn dùng gồm cánh gà đông lạnh, chả lụa, bánh kẹo, xúc xích, phụ gia thực phầm. Tổng số tiền xử phạt lên đến gần 6 tỷ đồng.

Nhiều loại thực phẩm bẩn nhập lậu Trung Quốc bị phát hiện

Nhiều loại thực phẩm bẩn nhập lậu Trung Quốc bị phát hiện. Ảnh minh họa

Chiều 22/1, tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm liên ngành y tế - công thương - thú y 2014, Chi cục trưởng An toàn thực phẩm TP. HCM Huỳnh Lê Thái Hòa cho biết, số tiền phạt thu từ 1.709 cơ sở vi phạm trong hơn 43.000 cơ sở bị thanh kiểm tra tăng gần 9 tỷ đồng. Số cơ sở vi phạm ít hơn năm trước nhưng để răn đe cần xử phạt nặng hơn.

Trong đó, ngành y tế TP. HCM phát hiện hơn 2.500 cơ sở vi phạm với số tiền phạt lên đến 7,2 tỷ đồng. 6 cơ sở bị đình chỉ do hoạt động không đúng quy định, buộc 335 cơ sở tiêu hủy sản phẩm không an toàn, theo báo VnExpress.

Ngọc Lưu (T/h)


 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang