Công an tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

author 16:00 30/08/2014

(VietQ.vn) - Để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong thời gian tới phải tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên toàn địa bàn cả nước.

Mới đây, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8 và bàn nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2014, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo đảm an toàn các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Bộ trưởng Bộ công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự;  bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; Đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy, nổ, buôn lậu qua biên giới…

Triển khai các kế hoạch, hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an theo chỉ đạo Bộ Chính trị.

Trong khi đó, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đã phân công lực lượng ứng trực 24/24h trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Đồng thời, tung trinh sát hóa trang tới các các địa điểm vui chơi giải trí, nhà ga, bến xe, trạm trung chuyển xe buýt, cũng như các địa điểm công cộng khác trên địa bàn thành phố để mật phục theo dõi, bắt giữ những kẻ cướp, cướp giật và hành nghề trộm cắp móc túi.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 và các tổ công tác 141 triển khai các biện pháp phòng chống đua xe trái phép; phối hợp công an các quận huyện tăng cường kiểm tra các địa bàn giáp ranh, điểm nóng về an ninh trật tự, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke.

 

Hoàng Anh ( tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang