Đập 3 ô tô trộm tài sản chỉ trong một giờ

author 14:16 21/09/2015

Trưa nay 21.9, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi, ngụ tổ 5D, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 3 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Dũng tại tòa

Theo cáo trạng, lúc 2 giờ 30 phút ngày 2.12.2014, phát hiện nhà ông Dương Xuân Mức (59 tuổi, ngụ 43 Thi Sách, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) không khóa cửa, Dũng cảnh giới cho Trần Văn Thức (15 tuổi, ngụ tổ 21D, P.Thọ Quang) leo rào vào.

Ông Mức thấy liền tri hô, cùng người dân truy đuổi bắt được Thức, Dũng nhặt đoạn tre chống trả làm ông Mức bị xây xát vùng mặt và tẩu thoát, tuy nhiên sau đó Dũng cũng bị bắt.

Qua điều tra, 2 đối tượng khai nhận, tối 1.12.2014, Thức qua nhà Dũng chơi thì Dũng lấy xe máy của mẹ, rủ Thức chở đi trộm. Lúc 1 giờ ngày 2.12, Thức chở Dũng đến trước nhà K19/9 Mai Xuân Thưởng, Thức cảnh giới để Dũng dùng đá đập kính ô tô hiệu Ford Everest của ông Lê Anh Tuấn (33 tuổi), lấy túi xách laptop.

Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày, Thức chở Dũng đến trước nhà 03 Đoàn Nhữ Hài gần đó, cảnh giới để Dũng dùng đá đập kính ô tô hiệu Toyota Venza của chị Nguyễn Thị Hà (31 tuổi), trộm túi xách.

30 phút sau, cùng thủ đoạn tương tự, Dũng đập kính ô tô hiệu Hyundai Avante trước nhà K123/161 đường Cù Chính Lan của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi) nhưng không trộm được gì.

Giá trị tài sản trộm được cũng như thiệt hại các xe ô tô do Dũng gây ra trị giá trên 16 triệu đồng. Riêng Thức tham gia trộm cùng Dũng nhưng thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính.

 Theo Thanh niên


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang