Tết đến, điệp khúc để xe khách ra sức 'chặt chém'

author 18:43 31/01/2016

Lợi dụng tình trạng khan hiếm vé xe tết dịp cuối năm, nhiều đơn vị tư nhân ngoài bến xe ở TP.HCM tăng giá vé gấp nhiều lần so với ngày thường.

Nhà xe Phương Nam tăng giá vé tuyến Sài Gòn - Nha Trang từ 200.000 đồng/vé (ngày thường) lên 450.000 đồng (ngày tết)

Trưa 30-1, hầu hết nhà xe có đại lý bán vé về miền Trung ngoài bến đều thông báo hết vé giường nằm.

Giá vé gấp đôi, gấp ba ngày thường

Tại nhà xe Tuấn Tú (Q.Tân Phú), nữ nhân viên bán vé cho biết ghế giường nằm đi Quảng Ngãi đã hết, chỉ còn ghế ngồi ngày 25 tháng chạp, giá 650.000 đồng/vé. Trong khi đó, phía cổng nhà xe lại treo băngrôn thông báo mới mở tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi từ 27-11-2015 chỉ với giá 260.000 đồng/vé.

Gần đó, nhân viên nhà xe Xuân Tùng thông báo giá hơn 1 triệu đồng/vé ghế nằm đi Quảng Ngãi ngày 25 tháng chạp. Khách muốn có giá rẻ hơn chỉ còn cách mua vé ngày 23 tháng chạp, giá 850.000 đồng/vé.

Cùng ngày, một số hãng xe tại đường Phạm Ngũ Lão (Q.1) cũng tăng giá vé gấp đôi so với ngày thường. Nhà xe Huỳnh Gia (Q.1) chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang (Khánh Hòa) bán vé xe ngày 25 tháng chạp 430.000 đồng/vé, trong khi ngày thường 200.000 đồng/vé.

Nhà xe Phương Nam Travel giá 450.000 đồng/vé cùng tuyến. Khi chúng tôi thắc mắc về giá vé tăng bất thường, nhân viên bán vé cho hay: “Giám đốc quy định sao bán vậy”.

Trước đó ngày 26-1, tại sổ đăng ký của nhà xe Anh Hào (Q.Tân Bình) ghi dày đặc số điện thoại khách đặt vé tuyến TP.HCM - Quảng Nam.

Nhân viên bán vé cho biết vé xe giường nằm đã hết vào các ngày cao điểm, riêng ngày 24 tháng chạp còn vài vé ở cuối xe với giá 1 triệu đồng/vé. Giải thích về việc giá vé cao, nhân viên bán vé cười nói: “Tết mà, chỗ nào cũng vậy. Nhiều nơi bán vé với giá tương tự nhưng không bao ăn”. Cũng theo cô nhân viên trên, vào ngày thường giá vé giường nằm chỉ 300.000 - 400.000 đồng.

“Mấy năm nay xe nào cũng lấy vậy. Ngày thường chỉ lấy ít vì còn có thêm tiền vận tải hàng. Ngày tết, hành khách mang nhiều hành lý về, nhà xe không còn chở thêm được mặt hàng gì nên giá mới đội lên”, nhân viên nhà xe Dũng Lệ (Q.Bình Tân) cho biết khi chúng tôi hỏi xe về Bồng Sơn (Bình Định).

Vé xe giường nằm 700.000 - 750.000 đồng/vé, còn ghế ngồi là 600.000 - 650.000 đồng/vé, trong khi giá ngày thường chỉ 280.000 đồng/vé. Nhiều nhà xe khác chạy tuyến TP.HCM - các tỉnh miền Trung khác đều tăng 2 - 3 lần so với ngày thường.

Trong khi đó, nhà xe Sơn Thủy (đường Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình) cho biết giá vé tuyến TP.HCM - Nghệ An ngày 25 tháng chạp chỉ còn giường phụ, giá 1,5 triệu đồng/vé. Dù khách đi Nghệ An, quãng đường ngắn hơn so với tuyến TP.HCM - Bắc Ninh, nhưng nhà xe nói khách vẫn phải mua giá toàn tuyến với giá 1,7 triệu đồng/vé, hơn gấp đôi so với giá vé ngày thường.

“Điệp khúc” tăng cường kiểm tra

Theo quy định, giá vé tại bến xe Miền Đông trong đợt cao điểm tết được tăng 20-60% so với ngày thường, còn bến xe Miền Tây được tăng 20-40% so với ngày thường. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các nhà xe đăng ký tại bến xe Miền Đông đã hết vé giường nằm nên người có nhu cầu mua vé giường nằm phải tìm mua bên ngoài.

Ông Nguyễn Thanh Bình, chánh thanh tra Sở Tài chính TP, cho biết đoàn liên ngành đang kiểm tra tình hình trên. Nếu bán vé cao hơn giá niêm yết, đối với cá nhân sẽ bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với mức xử phạt 25 triệu đồng, tổ chức bị phạt đến 50 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch cho hành khách. Trường hợp không tìm được người mua vé thì số tiền chênh lệch sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ.

Ông Bình cũng thông tin người dân phản ảnh việc mua vé giá cao hơn giá niêm yết tại khu vực bến xe Miền Tây có thể gọi vào số điện thoại 08.38751252 - 08.38750415, khu vực bến xe Miền Đông: 0983709095.

Riêng trường hợp người dân phản ảnh một số nhà xe khu vực Phạm Ngũ Lão, Đồng Đen, Hồng Hà... bán vé cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, thanh tra Sở Tài chính sẽ phối hợp với thanh tra Sở Giao thông vận tải TP và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

Liên quan đến tình trạng bến cóc, xe dù, trước đó ông Lê Hồng Việt - phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải - cũng cung cấp số điện thoại nóng: 08.38300701 và 0913880906 để phản ảnh.

Theo Tuổi trẻ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang