Tin pháp luật an ninh 24h qua: ‘Ma men’ dẫn lối hạ độc người cùng làng

author 18:45 08/04/2016

(VietQ.vn) - Tin pháp luật an ninh 24h qua gồm ‘'Ma men đổ thuốc chuột vào nồi vì xin thịt chó không được’, ‘Phát hiện 2 vụ treo cổ ở Gia Lai và Hà Tĩnh’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

'Ma men' đổ thuốc chuột vào nồi vì xin thịt chó không được

Theo bản tin pháp luật an ninh 24h qua, sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 6/4, tại xóm 1A, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trương Văn Lực (SN 1963) ở xã Xuân Khê mang một con chó khoảng 10kg xuống xóm 1A bán cho ông Thịnh với giá 800 nghìn đồng. Ông Thịnh liền rủ một số người mang chó đến nhà anh Trần Hồng Tuấn (SN 1984), người cùng xóm để làm thịt.

Trong những tin pháp luật an ninh 24h qua có vụ ‘ma men’ đổ thuốc chuột vào nồi vì xin thịt chó không được

Trong những tin pháp luật an ninh 24h qua có vụ ‘ma men’ đổ thuốc chuột vào nồi vì xin thịt chó không được

Trong lúc mọi người làm thịt chó thì Lực đến nhà anh Tuấn xin ít thịt chó và được cắt cho một ít thịt cùng một miếng gan sống mang về. Sau đấy, Lực bảo với mọi người ra mua ít mắm tôm mang về cho vào thịt chó nhưng người nhà ông Thịnh nói đã có mắm tôm nên không cần mua. Tuy nhiên, Lực vẫn chạy ra ngoài quán nhưng là để mua 2 gói thuốc chuột cất vào người. Xem thêm…

Bàng hoàng phát hiện 2 vụ treo cổ ở Gia Lai và Hà Tĩnh

Sự việc xảy vào lúc 11h20 ngày 7/4, khi một số người dân trú tại thôn Xuân Triều, xã  An Lộc nghe tiếng gào khóc của bà Nguyễn Thị N. (SN 1954), nên liền chạy đến thì phát hiện ông Trần Văn X. (SN 1946 là chồng bà Nhơn) đã chết trong tư thế treo cổ với dây thừng đang nối với một đường xà gồ trên nhà.

Thi thể nạn nhân xấu số được gia đình làm thủ tục mai táng

Thi thể nạn nhân xấu số được gia đình làm thủ tục mai táng

Một số người có mặt tại hiện trường cho biết: Ông X. trong dịp ra Tết đến nay bị ốm đau, có người con trai đã về đưa đi khám điều trị vài lần ở Hà Nội, thế nhưng thời gian gần đây ông X. chán nản. Có thể đây nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông X. Xem thêm…

Đường dây bảo kê xe khách tại Bến xe Mỹ Đình bị 'chặt đứt'

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hoạt (39 tuổi) năm năm tù, Lê Văn Tùng (25 tuổi, cùng trú Hoài Đức, Hà Nội) 48 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đường dây bảo kê xe khách ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội)

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến đường dây bảo kê xe khách ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội)

Theo đó, với xe khách từ 29 chỗ trở xuống, nhóm này thu 150.000 đồng/lần xuất bến, còn xe khách từ 29 chỗ đến 50 chỗ và xe giường nằm thì mức phí là 200.000 đồng/lần xuất bến. Xem thêm…

30 lượng vàng 'không cánh mà bay' khi chủ tiệm nghỉ trưa

Chiều 7/4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, hiện đang điều tra làm rõ vụ việc một tiệm vàng trên địa bàn bị mất khoảng 30 lượng vàng vào trưa cũng ngày.

Kẻ gian đã đột nhập vào lấy cắp khoảng 30 lượng vàng 24K gồm nhẫn, vòng và dây chuyền

Kẻ gian đã đột nhập vào lấy cắp khoảng 30 lượng vàng 24K gồm nhẫn, vòng và dây chuyền

Theo thông tin ban đầu từ chủ tiệm vàng cung cấp, vào thời gian trên, ông Trung (chủ tiệm vàng) đang ngủ trưa trong nhà. Lúc này, tiệm vàng chỉ còn bà Hương (vợ ông Trung) trông coi một mình. Trong lúc trông tiệm, bà Hương vừa xem tivi và nghỉ trưa trong khi cửa tiệm vẫn mở cửa. Xem thêm…

Bị tuyên phạt 5 năm tù giam, Nguyễn Hữu Vinh làm đơn kháng cáo

TAND Hà Nội cho biết đã nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm, SN 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh Thúy (SN 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Hai bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy tại phiên sơ thẩm, theo những tin pháp luật online 24h qua

Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy tại phiên sơ thẩm, theo những tin pháp luật online 24h qua

Trước đó, trong phiên tòa xét xử ngày 23/3, hai bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt lần lượt 5 năm tù giam và 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258, bộ luật Hình sự. Xem thêm…

> > Năm nay không có đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang