Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 3/7

author 17:19 03/07/2015

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 3/7 đề cập đến vụ “Cứu sống em bé trong bụng bà bầu hôn mê vì tai nạn giao thông”, “Chủ xe gây tai nạn lấy bao tải che biển số”,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Cứu sống em bé từ bà bầu hôn mê vì tai nạn giao thông

Theo những tin tức mới nhất trên báo VnExpress, bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An. Anh Phan Văn Lan, chồng chị cho biết, sáng 21/6, anh chở vợ bằng xe máy từ nhà về quê ngoại thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Chị Tuyết bị văng ra khỏi xe 2 m, đập đầu xuống mặt đường, hôn mê.

Chị Tuyết vào viện trong tình trạng bị đa chấn thương, xây xát vùng mặt, sưng trán, đặc biệt bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện lan tỏa, tiên lượng rất xấu. Đến tối 22/6, bệnh nhân xuất hiện những cơn co tử cung, dọa sinh non. Ngay lập tức ê kíp cấp cứu liên khoa Sản - Hồi sức Ngoại tiến hành hội chẩn mổ cứu thai nhi 33 tuần tuổi và tiếp tục hồi sức cấp cứu cho mẹ.

Sau một tuần nằm phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé sơ sinh bị sinh non sau tai nạn giao thông tiến triển tốt và hiện có thể xuất viện

Sau một tuần nằm phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé sơ sinh bị sinh non sau tai nạn giao thông tiến triển tốt và hiện có thể xuất viện

Bé trai chào đời nặng 2 kg, không khóc, tím tái toàn thân, phổi thông khí kém do ngạt thở, phản xạ sơ sinh yếu, trương lực cơ nhão. Bác sĩ đã đặt nội khí quản, bóp bóng ôxy, đặt catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày để giành giật sự sống cho bé. Sau một tuần phải thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé tiến triển tốt, cai máy thở, tự thở và bú tốt.

Đến ngày 2/7, bé đã qua giai đoạn nguy hiểm và có thể xuất viện. Hiện mẹ bé vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức Tích cực chống độc. Trong những ngày qua, bầu sữa của bệnh nhân liên tục căng cứng nên các nhân viên y tế phải luân phiên hút sữa cho bệnh nhân để tránh tình trạng sốt cao do tắc tia sữa.

Xe tải mất lái lật nhào, chủ xe lấy bao tải che biển số

Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 15h30 ngày 2/7, xe ô tô tải BKS 82C-01246 (chưa xác định danh tính tài xế) chở gạo lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng Tp. Kon Tum – huyện Ngọc Hồi. Khi đến địa phận thôn 6, xã Đắk La, huyện Đắk Hà chiếc xe bỗng mất lái, chạy khoảng hơn 100m rồi lao vào vệ đường và bị lật nghiêng.

Vụ tai nạn giao thông khiến tài xế và phụ xe bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe bị lật làm hàng chục bao gạo trên xe đổ ra đường. Điều đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, chủ xe đã đến, lấy bao tải che kín biển số và thuê xe cẩu kéo xe bị nạn lên.

Chủ xe tải gây tai nạn giao thông lấy bao tải che kín biển số

Chủ xe tải gây tai nạn giao thông lấy bao tải che kín biển số

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT, công an huyện Đắk Hà đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thiếu nữ chết thảm dưới gầm xe bồn

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 9h30 sáng 3/7 tại nút giao thông vòng xoay phía đông cầu Sông Hàn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), theo thông tin trên báo VTC News. Người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian trên, xe mô tô BKS 37P1-255.83 do một cô gái tầm 20 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông theo hướng từ cầu Rồng về hướng cảng Tiên Sa.

Khi đi đến khu vực chuẩn bị ra khỏi vòng xoay (khu vực hướng đông bắc nút giao thông phía đông cầu Sông Hàn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nạn nhân bị xe bồn loại lớn mang BKS 16M-3432 của Công ty CP Nội Thương Bắc (Hà Nội) đang lưu thông theo hướng cùng chiều từ phía sau lao tới tông và đè qua.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến thiếu nữ chết thảm dưới gầm xe bồn

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến thiếu nữ chết thảm dưới gầm xe bồn. Ảnh VTC News

"Chiếc xe bồn lưu thông rất nhanh và đâm vào chiếc xe máy chỉ trong tích tắc. Khi chiếc xe dừng lại thì toàn bộ người điều khiển và chiếc xe máy đã bị đè qua", một người chứng kiến cho nói. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị chết ngay tại chỗ, xe máy bị hư hỏng hoàn toàn. Lái xe điều khiển xe bồn rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an địa phương, Cảnh sát giao thông quận Sơn Trà đã có mặt để đảm bảo giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

Cán chết một phụ nữ đi đường rồi lái xe bỏ chạy

Những tin tức mới nhất trên báo Kiến Thức cho hay, khoảng 10h30 ngày 3/7, tại Km73+800, Quốc lộ 5, đoạn chạy qua thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khi xảy ra vụ việc, một người phụ nữ điều khiển trên xe máy hiệu wave BKS: 34L2 0498 đi qua đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với một xe taxi. Sau va chạm, người phụ nữ đi xe máy bị ngã ra đường và bị một phương tiện phía sau cán qua đầu khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh chiếc xe gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn

Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh chiếc xe gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn. Ảnh Kiến Thức

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Một cán bộ điều tra cho biết, hiện tại ngoài chiếc xe máy của nữ nạn nhân còn ở hiện trường, các phương tiện có liên quan còn lại đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn chưa xác định được nhân chứng chứng kiến trực tiếp nên chưa thể xác minh xe cán qua khiến nạn nhân tử vong là loại xe gì. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ cho việc điều tra.

Được biết, người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn giao thông SN 1963, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Vụ việc đang được các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang