Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 26/8/2015

author 06:54 26/08/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Mức tăng lương tối thiểu vùng 2016'; 'Hơn 90 trường đại học đã công bố điểm chuẩn chính thức'; 'Giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông thêm 2 tháng nữa'; ...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 26/8/2015 trong nước

Mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 được quyết định vào ngày 3/9?

Theo tin tức mới cập nhật trên VTV, sau phiên họp sáng 25/8 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, các bên vẫn chưa chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng 2016. Khoảng cách chênh lệch giữa đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 của đại diện giới chủ và đại diện người lao động vẫn là 16,8% và 10%.

Tin tức mới cập nhật cho biết mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 có thể được quyết định vào ngày 3/9

Tin tức mới cập nhật cho biết mức tăng lương tối thiểu vùng 2016 có thể được quyết định vào ngày 3/9

Dự kiến cuộc họp cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 3/9 tới đây. Và nếu hai bên không thương lượng được thì Hội đồng Tiền lương sẽ quyết định mức tăng hợp lý.

Hơn 90 trường đại học đã công bố điểm chuẩn chính thức

Theo VOV, hiện nay đã có hơn 90 trường đại học công bố điểm chuẩn chính thức, mới nhất là Trường Đại học Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Chiều 25/8, Đại học Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin là 21,25 điểm (không nhân hệ số). Các ngành còn lại điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 28,75 điểm, cao nhất là 33 điểm (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2).

ĐH Sư phạm Hà Nội: Điểm trúng tuyển vào một số ngành có mức điểm cao là Sư phạm toán (khối A) lấy 25,75 điểm. Giáo dục tiểu học (toán-ngữ văn-địa) lấy 26,26 điểm. Ngành lấy điểm thấp nhất là ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (khối A1) lấy 16 điểm. Các ngành khác chủ yếu lấy mức 20 điểm trở lên.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng vừa công bố điểm chuẩn của 23 ngành học. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non trường này lấy điểm thấp nhất (19 điểm).Ngành Sư phạm Ngữ văn lấy điểm cao nhất (31 điểm).

Hơn 90 trường đại học đã công bố điểm chuẩn chính thức

Hơn 90 trường đại học đã công bố điểm chuẩn chính thức

Cùng ngày, Đại học Sư phạm Thái Nguyên cũng công bố điểm chuẩn. Theo đó, điểm thấp nhất là 17,25 (ngành Sư phạm Tin học), cao nhất 26,25 (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2). ĐH Thái Nguyên cũng vừa mới công bố điểm trúng tuyển vào các trường ĐH thành viên. Nhiều khoa trong các trường thành viên lấy điểm chuẩn là 15.

Riêng trường ĐH Y dược lấy điểm khá cao, ngành Y đa khoa lấy 25,5 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là ngành điều dưỡng lấy 23,5 điểm. Trường Đại học Thái Nguyên vẫn còn một số ngành chưa thông báo điểm trúng tuyển.

Theo quy định của Bộ Giáo dục- Đào tạo, 17h chiều nay (25/8), các trường phải công bố điểm chuẩn chính thức. Đến 11h sáng, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Trước đó, đêm 24/8, ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn xét tuyển. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán: 26, Kinh tế quốc tế: 25,75... Ngành thấp điểm nhất là Kinh tế nông nghiệp và Bất động sản: 23 điểm. Cũng trong đêm qua, ĐH Kinh tế Quốc dân công bố danh sách 6 thí sinh được tuyển thẳng. Đây là những thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc.

Tối cùng ngày, Tối 24/8, Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn vào trường năm 2015.  Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội cao nhất là ngành Bác sỹ đa khoa với 27,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của ĐH Y Hà Nội là Y tế công cộng và Dinh dưỡng với 23 điểm.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 26/8/2015

50 tàu ngầm của Triều Tiên đang trở về căn cứ

Tuổi Trẻ Online đưa tin, 50 tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên được điều đi từ ngày 21/8 trong bối cảnh mâu thuẫn liên Triều tăng cao đang trên đường trở về căn cứ sau khi hai nước đạt được thỏa thuận. Mặc dù Hàn Quốc tuyên bố đã tắt hệ thống loa tuyên truyền tại biên giới liên Triều, nhưng nước này khẳng định lực lượng quân đội của họ vẫn sẽ được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để phòng ngừa sự cố khiêu khích khác có thể xảy ra từ phía CHDCND Triều Tiên.

Theo IBT, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ. Phía Seoul cũng nói sở dĩ có chuyện như vậy vì Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ cần một khoảng thời gian “đáng kể” để có thể rút về toàn bộ lực lượng quân đội ở khu vực biên giới về nước.

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un bên tàu ngầm tên lửa đạn đạo

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un bên tàu ngầm tên lửa đạn đạo

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc thừa nhận, Seoul cũng sẽ chỉ giảm bớt quy mô quân đội và các cảnh báo về an ninh quốc phòng của họ trong tình hình bối cảnh phù hợp. Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (25/8), hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biêt 50 tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên được điều đi từ ngày 21/8 trong bối cảnh mâu thuẫn liên Triều tăng cao cũng đã đang trên đường trở về căn cứ sau khi hai nước đạt được thỏa thuận.

Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, sở dĩ các tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên phải trở về là do lo ngại ảnh hưởng của siêu bão Goni đang tiến vào bán đảo Triều Tiên, hoặc do những hạn chế trong năng lực hoạt động dưới nước của chúng. Hãng Yonhap cho biết các tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên chỉ có thể hoạt động dưới nước liên tục trong thời gian 3 ngày. 

Giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông thêm 2 tháng nữa

Theo Thanh Niên Online, giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc tiếp tục thăm dò ở Biển Đông sau khi hoàn tất việc khoan một giếng dầu trên Biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 75 hải lý về phía Nam và cách bờ biển Việt Nam khoảng hơn 110 hải lý; giàn khoan này được cho đã "nhích lên phía bắc" so với vị trí cũ. Reuters ngày 25/8 trích dẫn nguồn tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho biết sau khi kết thúc việc khoan một giếng dầu trên Biển Đông (theo thông báo ngày 24/8), giàn khoan Hải Dương-981 vẫn ở lại Biển Đông và tiếp tục hoạt động thăm dò cho đến ngày 20/10/2015, tức thêm 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động ở Biển Đông 

Trong thông báo đăng trên website của Cục Hải sự, giới chức Trung Quốc nói rằng hoạt động thăm dò mới diễn ra ở vị trí “nhích lên phía bắc”, theo Reuters. Hồi tháng 6/2015, cơ quan này thông báo vùng tọa độ hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 ở vị trí 17 độ 03,75 phút vĩ Bắc (17-03.75N) và 109 độ 59,05 phút kinh Đông (109-59.05E). Vị trí này nằm trong vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ và phía Tây - Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thời gian tiến hành thăm dò được thông báo lúc đó từ 25/6 đến 20/8/2015. Trung Quốc còn cấm các tàu bè qua lại khu vực này và tránh xa giàn khoan Hải Dương-981 ít nhất 2.000 m. Hôm 24/8, truyền thông Trung Quốc cho biết giàn khoan này đã hoàn tất thăm dò giếng khoan nằm cách thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 75 hải lý (140 km) về phía Nam và cách bờ biển Việt Nam khoảng hơn 110 hải lý (hơn 200 km), theo Reuters, thay vì 100 hải lý như bản tin trước đó.

Hải Dương-981 là giàn khoan Bắc Kinh đã ngang nhiên kéo vào vùng biển Việt Nam hồi tháng 5/2014. Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc đặt hạ trái phép giàn khoan này. Giàn khoan này trị giá 1 tỉ USD thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC).

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang