Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 13/4

author 18:04 13/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 13/4 đề cập đến Vận chuyển ma túy đá dưới lốt phèn chua, Bị vợ giết vì tội vũ phu, Triệt phá trường gà quy mô lớn ở Tiền Giang,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Mang ma túy đá, khai với công an là... phèn chua!

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo điện tử VOV, khoảng 0h45 ngày 12/4, tổ công tác Y5/141 – Công an Hà Nội khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Yên Phụ - Trần Nhật Duật đã phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Ngay khi phát hiện chốt của tổ công tác, 2 đối tượng nhanh chóng quay đầu xe, bỏ chạy nhưng bị giữ lại.  Quá trình kiểm tra, tổ công an phát hiện trong bao thuốc lá của nam thanh niên ngồi sau tên Hoàng Công Sơn (SN 1993, quê Hòa Bình) có 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá).

Tang vật tìm thấy trên người 2 đối tượng, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Tang vật tìm thấy trên người 2 đối tượng, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VOV

Nam thanh niên điều khiển tên Nguyễn Văn Tú (SN 1996, quê Hòa Bình) khai đây là phèn chua, mua về để... ngâm chân. Tiếp tục đấu tranh, Sơn khai nhận, 1 trong 2 gói là ma túy đá. Tổ công an cũng tìm thấy trên người Sơn nhiều dụng cụ dùng để “đập đá”. Hiện tổ công tác đã tiến hành bàn giao tang vật cùng 2 đối tượng về công an phường sở tại để tiến hành giám định ma túy, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bị vợ đâm chết vì thường xuyên giở thói… vũ phu

Mục tin tức pháp luật online trên báo Dân Trí dẫn thông tin từ TAND TPHCM cho biết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1980, ngụ quận 11) 9 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2013, Mai quen biết và sống chung như vợ chồng với anh Phan Đình Thiện tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Trong thời gian sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Chiều 31/7/2014, Mai và anh Thiện mua bia về phòng trọ uống. Sẵn hơi men, anh Thiện không ngừng phàn nàn khiến Mai bực tức cự lại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thiện liền dùng lon bia ném vào đầu của Mai gây thương tích.

Trong những tin pháp luật 24h qua có vụ vợ giết chồng vì giở thói vũ phu

Trong những tin pháp luật 24h qua có vụ vợ giết chồng vì giở thói vũ phu. Ảnh Dân Trí

Thiện còn lao đến đấm đá vào người của Mai khiến chị này phải cầm dao hăm dọa lại. Thấy vậy, hàng xóm chạy sang can ngăn nên Mai bỏ con dao rồi ra trước cửa ngồi. Đêm hôm đó, Thiện uống hết bia nên yêu cầu Mai đi mua thêm cho mình. Thấy chồng đã say, nên Mai không đồng ý và khuyên chồng đi ngủ.

Cho rằng vợ không nghe lời, Thiện liền lao vào đánh đấm túi bụi. Thiện còn thách thức vợ cầm dao đâm mình. Bực tức, Mai liền đâm một nhát vào ngực Thiện. Sau khi đâm chồng, Mai nhờ người đưa Thiện đi bệnh viện. Đến ngày 5/8/2014, do vết thương quá nặng nên anh Thiện tử vong.

Bắt một phó phòng Ngân hàng Agribank

VTC News đưa tin, Công an Hà Giang vừa tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với Bùi Nguyên Vỹ (42 tuổi), trú tại tổ 2 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, nguyên là Phó phòng kế hoạch - kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Chi nhánh huyện Bắc Quang về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo đó, năm 2008, công ty TNHH Linh Quí, huyện Bắc Quang vay ngân hàng Agribank 5 tỷ đồng để thi công công trình. Đến năm 2011, do chủ đầu tư chưa thanh toán khối lượng đã thi công nên Công ty không thể trả nợ cho Ngân hàng theo cam kết trong hợp đồng tín dụng. Vì vậy, Ngân hàng đã tiến hành thu giữ tài sản gồm nhiều máy móc thi công công trình của Công ty.

Diễn biến mới nhất của vụ việc sẽ được các báo pháp luật online cập nhật thường xuyên

Diễn biến mới nhất của vụ việc sẽ được các báo pháp luật online cập nhật thường xuyên. Ảnh VTC News

Tháng 10/2012, Giám đốc công ty TNHH Linh Quí phát hiện số tài sản bị xiết nợ không còn ở Ngân hàng nên đã làm đơn đề nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang can thiệp. Qua đó đã làm rõ chiếc máy xúc – tài sản của Công ty TNHH Linh Quí đã được ngân hàng Agribank huyện Bắc Quang tổ chức phát mại với giá 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi thanh lý tài sản thế chấp, số tiền này không được dùng để trả nợ Ngân hàng cho Công ty, mà lại được chuyển vào tài khoản riêng mang tên ông Bùi Nguyên Vỹ, Phó phòng kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Agribank huyện Bắc Quang, chi nhánh tỉnh Hà Giang.

Triệt phá trường gà quy mô lớn, bắt giữ 42 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội-PC45 (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một điểm đá gà ăn tiền lớn có quy mô lớn tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, theo báo điện tử VOV.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát hình sự PC45 phối hợp với Đội cảnh sát hình sự-Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) bất ngờ ập vào bắt quả tang 42 người đang tham gia đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã Bình Ân. Các đối tượng trên đã bị bắt giữ.

Triệt pháp trường gà quy mô lớn ở Tiền Giang là tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay

Triệt pháp trường gà quy mô lớn ở Tiền Giang là tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ trên 110 triệu đồng, 35 xe gắn máy các loại, 33 điện thoại di động, 4 con gà đá và nhiều tang vật khác liên quan đến việc tổ chức đá gà. Bước đầu công an xác định, tụ điểm đá gà ăn tiền trên do đối tượng có biệt danh "Tí teen" ngụ P.3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đứng ra tổ chức và làm chủ. Hiện tại đối tượng chủ mưu này đã bỏ trốn.

Khởi tố 2 cán bộ xã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố hai bị can Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Thị Siêng (cùng trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội tham ô tài sản.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn tham ô ở Phú Yên

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn tham ô ở Phú Yên. Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2010 – 12/2012, Lê Xuân Hoàng (kế toán) và Nguyễn Thị Siêng (thủ quỹ) được UBND xã Hòa Quang Bắc giao nhiệm vụ thu, quản lý tiền ngân sách do các thôn thu nộp.

Sau đó Hoàng bàn với Siêng sử dụng biên lai do UBND xã tự in để thu tiền ngân sách bỏ ngoài sổ sách, không nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước và không đưa vào quyết toán ngân sách số tiền 522.632.500 đồng; trong đó Hoàng chiếm đoạt 193.300.000 đồng, Siêng 39.314.000 đồng. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang