Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/9

author 07:48 28/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/9: "Cháu tưới xăng đốt nhà, ông nội tử vong", "Hành khách đánh phụ xe, cướp xe buýt bỏ chạy", “Kiều nữ” đi xe gian gặp 141",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Cháu tưới xăng đốt nhà, ông nội tử vong

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công Lý, khoảng gần 22 giờ đêm ngày 25/9, Nguyễn Đình Long (SN 1993, trú tại xóm Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã đi mua hơn 6 lít xăng sau đó tưới ra khắp nhà rồi châm lửa đốt.

Vụ việc đã khiến ông Nguyễn Đình Phê và bà Cao Thị Hồng (là ông, bà nội Long) và Nguyễn Đình Quân (em trai Long) bị bỏng. Nguyễn Đình Long cũng bị bỏng trên 70% đang được điều trị tại bệnh viện. Do bị bỏng nặng nên ông Nguyễn Đình Phê đã tử vong.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Cháu tưới xăng đốt nhà, ông nội tử vong

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ cháu tưới xăng đốt nhà, ông nội tử vong. Ảnh minh họa

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Thu Phong đã có mặt tại hiện trường phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Cao Phong. Thông tin trên được công an huyện Cao Phong xác nhận và cho biết, hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hành khách đánh phụ xe, cướp xe buýt bỏ chạy

Chiều 27/9, xe buýt mang BKS 38B-008.60 của nhà xe Thọ Lam, do tài xế Cao Chí Cường (ngụ H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển đang chạy trên QL1A đoạn qua địa phận P.Trung Lương (TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thì một hành khách tên Phan Xuân Giáp (31 tuổi, ngụ P.Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An) lao tới đánh phụ xe Nguyễn Hồng Lam bị thương và la hét trong xe.

Hành khách đánh phụ xe, cướp xe buýt bỏ chạy  là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Hành khách đánh phụ xe, cướp xe buýt bỏ chạy là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: Thanh Niên

Tài xế buộc phải dừng xe, yêu cầu Giáp xuống xe. Giáp nhảy xuống và lấy đá ném vỡ kính xe khiến nhiều hành khách trên xe bị mảnh kính vỡ văng trúng người, chảy máu. Tài xế và phụ xe phải mở cửa kính thoát hiểm cho hơn 30 hành khách xuống xe.

Giáp sau đó lao lên cướp vô lăng rồi tự ý lái xe bỏ chạy được khoảng gần 100 m thì đâm vào nhiều biển báo trên QL1A, lao xuống vực sâu bên vệ đường. Vụ việc khiến người đi đường chạy tán loạn để thoát thân. Công an TX.Hồng Lĩnh và người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế bắt giữ Giáp, báo Thanh Niên đưa tin.

“Kiều nữ” đi xe gian gặp 141

Chiều 27/9, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Y8 vừa bàn giao Linh Thị Bích Phượng (SN 1999, ở thôn Tân An, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) cùng phương tiện về Công an huyện Thanh Oai để làm rõ.

Trước đó, chiều tối 26/9, Tổ Y8 làm nhiệm vụ trên QL21 qua thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai phát hiện Phượng điều khiển xe máy Honda Dream BKS 33R3-6492 chạy tốc độ cao hướng Vân Đình - Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Tại chốt, cảnh sát phát hiện số khung, số máy của xe BKS 33R3-6492 bị mài tẩy xóa và số rất mờ…

“Kiều nữ” đi xe gian gặp 141 theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Báo Giao Thông

“Kiều nữ” đi xe gian gặp 141 theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Báo Giao Thông

Phượng cho biết, đây là xe mượn của người quản lý nơi Phượng làm. Cảnh sát nghi ngờ đây có thể là tang vật liên quan đến vụ án nên đã tiến hành lập biên bản, theo thông tin từ báo Giao Thông.

Kiểm tra 100% hàng nhập từ các quốc gia trọng điểm

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, tuân thủ kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Cục Hải quan TP.HCM cho biết sẽ nâng tỷ lệ kiểm tra 100% hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia trọng điểm như Mỹ, Nhật, Singapore, Trung Quốc...

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Kiểm tra 100% hàng nhập từ các quốc gia trọng điểm

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ kiểm tra 100% hàng nhập từ các quốc gia trọng điểm. Ảnh minh họa

Các cơ quan hải quan sẽ tập trung việc điều tra, xử lý buôn lậu, đường dây làm và kinh doanh hàng gian, hàng giả; các thủ đoạn gian lận về giá, đo lường, chất lượng, xuất xứ, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ... để có phương án, biện pháp đấu tranh hiệu quả nhất.

Một số mặt hàng nhập khẩu từ các quốc gia trọng điểm như: thuốc lá, xăng dầu, khoáng sản, đường, sữa, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện tử gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng... được vận chuyển qua đường biên, cảng biển, hàng không, bến xe, chợ đầu mối, ga tàu… sẽ được kiểm soát chặt.Ngoài ra, hải quan thành phố sẽ tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận trong tạm nhập tái xuất, bán hàng miễn thuế, gia công…

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang