Vụ phá lan can cầu cho xe quan đi: Kỷ luật nhiều cán bộ

authorMạnh Long 15:20 15/09/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ phá lan can cầu cho xe quan đi, ông Lê Văn Thuộc, Bí thư Chi bộ ấp Thới Thạnh và ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng ấp Bình Thạnh bị kỷ luật

Theo báo Dân trí, chiều 12/9, Văn phòng UBND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) có văn bản thông báo, về việc xử lý và khắc phục lan can 7 cây cầu nông thôn tại ấp Thới Thạnh và ấp Bình Thạnh (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền).

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo UBND xã Giai Xuân tổ chức xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Văn Thuộc (Bí thư Chi bộ ấp Thới Thạnh) và ông Trần Ngọc Hùng (Trưởng ấp Bình Thạnh). Cả 2 bị Đảng uỷ xã Giai Xuân tiến hành kỷ luật với hình thức khiển trách.

Lan can cầu nông thôn bị phá, bẻ cong để cho ôtô qua lại. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch UBND xã Giai Xuân tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và tập thể Đảng uỷ xã Giai Xuân đều thống nhất hình thức này.

Trước đó, hàng loạt cây cầu nông thôn trên địa bàn xã Giai Xuân bất ngờ bị đập, bẻ cong lan can (theo hình chữ V) để ôtô qua lại dễ dàng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đập phá lan can cầu để cho ôtô cán bộ đi qua. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã phủ nhận điều này.

Làm giàu nông nghiệp nhờ nuôi vịt trời 'đẻ' 15 tỷ mỗi năm(VietQ.vn) - Có rất nhiều nhà nông trẻ đã làm giàu nông nghiệp thành công với mô hình nuôi vịt trời. Có năm, đàn vịt "vàng" mang lại thu nhập "khủng" 15 tỷ đồng.

Thông tin đăng tải trên báo Công An Nhân Dân, theo UBND huyện Phong Điền, những cây cầu trên được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 1998, phục vụ cho xe môtô và phương tiện thô sơ. Năm 2012, huyện Phong Điền đầu tư nâng cấp mở rộng phần đường đạt 3m, với tổng chiều dài 3,8km. Trong tuyến đường này, có nhà của ông Phạm Văn Thành, Trưởng ban tuyên giáo và ông Lê Văn Thanh, phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện Phong Điền (cả 2 ông này không có xe ôtô riêng).

UBND huyện Phong Điền giải thích, sỡ dĩ xảy ra việc phá lan can cầu là do ấp (cụ thể 2 người chịu trách nhiệm chính là ông Thuộc và ông Hùng) đã tự ý tổ chức đập phá (có tổ chức họp dân), mở rộng lan can (theo hình chữ V) nhưng không báo với cấp thẩm quyền. Hành vi này là tự phát do bức xúc của nhân dân địa phương, không bị tác động của một cá nhân nào hoặc chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền, nhằm phục vụ nhu cầu của người dân để xe ôtô (taxi) vào chuyển bệnh, cứu thương. Đồng thời, phục vụ vận chuyển hàng hoá, trái cây.

Sau đó, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo UBND xã Giai Xuân huy động lực lượng của ấp tổ chức khắc phục các chân lan can 7/7 cây cầu, khắc phục lại hiện trang ban đầu, bổ sung những thanh sắt lan can ngan đã bị mục, hư và quét vôi sơn lại các lan can cầu. Đồng thời, UBND xã Giai Xuân đã tổ chức họp dân, công khai kiểm điểm các cá nhân sau khi khắc phục 7/7 cây cầu, trả lại hiện trạng ban đầu.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang