Vụ giết người vì mời rượu: Nạn nhân đổi tên vì đang bị truy nã

author 16:36 22/05/2015

(VietQ.vn) - Công an đã tìm ra danh tính thật của nạn nhân vụ giết người do mâu thuẫn mời rượu, do nạn nhân (đã tử vong) bị truy nã, che giấu tên thật nên gây khó khăn cho tông tác điều tra.

Theo tin tức trên báo Một thế giới, ngày 20.5, cơ quan CSĐT công an TP.Đà Nẵng đã bàn giao thi thể thanh niên bị đâm chết trước quán nhậu Hello (đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cho gia đình đưa về quê mai táng.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoài Lâm (19 tuổi, trú xã Ngọc Dương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Do Lâm sử dụng CMND giả mang tên Bùi Ngọc Sang nên cơ quan công an phải truy tìm tung tích nạn nhân.Theo cơ quan điều tra, Lâm bị cơ quan CSĐT công an huyện Yên Thủy truy nã ngày 17.6.2014 về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó đến Đà Nẵng, xin làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke được gần 2 tháng.

Vụ giết người do mâu thuẫn trong quán karaoke

Vụ giết người do mâu thuẫn trong lúc mời rượu đã xác định được danh tính nạn nhân. Ảnh Tiền Phong

Khuya 15.5 Nguyễn Xuân Kỳ (28 tuổi), Nguyễn Thị Thu Phương (22 tuổi, cùng ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam), Võ Duy Vương (26 tuổi, ngụ H.Bắc Trà My, Quảng Nam), Nguyễn Quốc Huy (24 tuổi, ngụ xã Thanh Lĩnh, H.Thanh Chương Nghệ An), Dương Thị Tuyết Mai (20 tuổi), Võ Trúc Linh (21 tuổi, cùng ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Hoài Lâm (19 tuổi, ngụ xã Ngọc Dương, H.Yên Thủy, Hòa Bình) nhậu mừng sinh nhật ở chợ đêm Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu.

Đến 3 giờ sáng 16.5 cả bọn kéo về giao lộ Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc nhậu "tăng hai".Ở bàn bên cạnh Nguyễn Bảo Quốc (22 tuổi, ngụ khối 7, P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Nguyễn Viết Sơn (15 tuổi), Nguyễn Văn Hội (17 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (21 tuổi, cùng ngụ xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước) cũng đang nhậu tăng hai sau tăng một uống hết 29 chai và lon bia ở chợ đêm Hòa Khánh.

Kỳ nhận ra đồng hương H.Tiên Phước nên mang ly qua mời. Nhóm Quốc cũng qua bàn mời lại thì nảy sinh mâu thuẫn. Kỳ đánh Sơn nhưng được Quốc, Trí và Hội can ngăn.Sau đó Quốc gọi Sơn qua bàn Kỳ giàn hòa nhưng Lâm lại tiếp tục gây sự, đuổi đánh Sơn. Sơn định chạy về thì Quốc gọi Sơn lại, cả hai vào quán lấy dao rượt chém nhóm Kỳ.Hậu quả, Sơn đâm Lâm chết tại chỗ, Quốc cầm dao đuổi Nguyễn Quốc Huy nhưng không chém được, theo báo Thanh Niên.

Do Lâm dùng giấy tờ nên khó xác định danh tính. Đến sáng ngày 19.5, sau khi thông tin vụ việc và hình ảnh từ Facebook của nạn nhân được đăng trên báo chí, gia đình của Lâm ở Hòa Bình đã nhận diện và liên hệ với các cơ quan chức năng để đưa thi thể nạn nhân về quê nhà.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang