Đọc báo hôm nay: Những tin tức mới cập nhật ngày 21/9/2015

author 06:48 21/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới cập nhật hôm nay đề cập đến 'Tháp Eiffel đóng cửa vì báo động khủng bố'; 'Australia có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử'; 'Thanh Hóa: Mưa lũ làm 4 người tử vong, thiệt hại gần 200 tỷ đồng';...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 21/9/2015 trong nước

Thanh Hóa: Mưa lũ làm 4 người tử vong, thiệt hại gần 200 tỷ đồng

Theo tin tức mới cập nhật trên VOV, từ ngày 17 đến ngày 20/9, tại Thanh Hóa đã có 4 người chết liên quan đến mưa lũ. Theo đó, chiều 17/9, khi đang làm ruộng ngoài đồng, bà Vũ Thị Thứ (57 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn) đã bị sét đánh gây tử vong.

Cũng tại huyện Triệu Sơn, chiều 18/9, trên khu đồng ngập nước vì mưa lũ tại xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa), anh Nguyễn Xuân Kỷ (37 tuổi, trú tại xã Hợp Lý) dùng thuyền đi răng lưới bắt cá thì thuyền bị lật chết đuối. Tuy người dân địa phương phát hiện nhưng do nước sâu lại cách xa bờ nên khi tiếp cận được điểm thuyền lật thì anh Kỷ đã tử vong.

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết mưa lũ ở Thanh Hóa làm 4 người tử vong, thiệt hại gần 200 tỷ đồng

Tin tức mới cập nhật hôm nay cho biết mưa lũ ở Thanh Hóa làm 4 người tử vong, thiệt hại gần 200 tỷ đồng

Chiều cùng ngày 18/9, khi anh Lê Văn Duẩn (SN 1973, trú tại thôn Phố Cát, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành) ra khe suối trên địa bàn thôn tìm kiếm chiếc xe máy của một người dân khác bị lũ cuốn trôi cũng đã chết đuối. Mãi đến sáng ngày 20/9, chính quyền địa phương, người thân và nhân dân mới tìm thấy thi thể anh Duẩn cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 4km.

Đến 10h sáng ngày 19/9, em Trương Long Nhật (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Thành Tân) ra cánh đồng đang bị ngập nước vì mưa lũ chơi. Trong lúc chơi không may em Nhật đã bị trượt chân xuống đồng chết đuối. Sau đó người dân địa phương và gia đình mới phát hiện và đưa thi thể em Nhật về mai táng.

Đợt mưa lũ vừa qua diễn ra tại Thanh Hóa từ đêm ngày 14/9, đến ngày 18/9 thì mưa mới bắt đầu giảm dần. Mưa to liên tục nhiều ngày liền khiến nước các sông tại Thanh Hóa dâng cao. Theo thống kê đã làm ngập 1.871 ngôi nhà, 33 nhà bị hư hỏng toàn bộ, 6 công sở, Trạm y tế, trường học bị ngập. Nước lũ dâng cao cũng làm hơn 8.000ha cây trồng các loại bị ngập úng, hư hỏng. Thiệt hại ban đầu do đợt mưa lũ gây ra tại Thanh Hóa ước tính khoảng 198 tỷ đồng.

Thông xe hai cầu lớn, xoá sổ cầu phao, phà trên quốc lộ 10

VnExpress đưa tin, dự án cầu Bút Sơn và cầu Thắm hoàn thành sớm đã xóa bỏ toàn bộ hệ thống phà, cầu phao trên tuyến quốc lộ 10, tạo điều kiện thuận lợi đi từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. Ngày 20/9, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thông xe cầu Bút Sơn và cầu Thắm trên quốc lộ 10. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông, cả hai công trình đều hoàn thành đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ. 

Cầu Bút Sơn bắc qua sông Bút trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, cách cầu phao Bút Sơn hiện tại 60m về phía thượng lưu, có tổng mức đầu tư hơn 261 tỷ đồng. Cầu Thắm bắc qua sông Lèn trên địa bàn hai huyện Nga Sơn và Hậu Lộc, cách cầu phao Thắm hiện tại 300m về phía thượng lưu, mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Sau lễ khánh thành, hàng nghìn lượt phương tiện đã qua cầu Bút Sơn

Sau lễ khánh thành, hàng nghìn lượt phương tiện đã qua cầu Bút Sơn

Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường nhận định, việc hoàn thành đưa vào khai thác sớm cầu Thắm và cầu Bút Sơn đã xóa toàn bộ phà, cầu phao trên quốc lộ 10, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện di chuyển từ Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đi Thanh Hóa, Nghệ An… Những cây cầu này giúp kết nối các tỉnh ven biển Bắc bộ với Khu kinh tế Nghi Sơn, giảm tải lưu lượng trên quốc lộ 1A.

Cầu Thắm và cầu Bút Sơn thuộc dự án tín dụng của ngành giao thông vận tải nhằm cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, xây dựng 82 cầu trên các quốc lộ tại 25 tỉnh, thành với tổng mức đầu tư hơn 8.250 tỷ đồng bao gồm vốn vay (JICA) và vốn đối ứng (ngân sách), thực hiện năm 2014-2015.

Tin tức mới cập nhật hôm nay ngày 21/9/2015 quốc tế

Australia có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử

Theo Vietnamplus, ngày 20/9, tân Thủ tướng Malcolm Turnbull đã công bố thành phần Nội các mới, 6 ngày sau khi ông bất ngờ vượt qua cựu Thủ tướng Tony Abbott trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của đảng Tự do và trở thành lãnh đạo liên đảng cầm quyền. Nội các mới của Thủ tướng Malcolm Turnbull gồm 5 nữ Bộ trưởng, con số cao hơn gấp đôi so với nội các của người tiền nhiệm Abbott.

Bà Marise Payne sẽ thay thế ông Kevin Andrews trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Bà Marise Payne sẽ thay thế ông Kevin Andrews trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Đáng chú ý nhất, ông Scott Morrison, người giữ Bộ trưởng Dịch vụ xã hội dưới thời ông Abbott, sẽ giữ chức Bộ trưởng Ngân khố thay ông Joe Hockey, còn Bộ trưởng Nhân sinh, bà Marise Payne sẽ thay thế ông Kevin Andrews trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Bộ trưởng Giáo dục Christopher Pyne được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp, Sáng tạo và Khoa học.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Julie Bishop, Bộ trưởng Hạ tầng Cơ sở Warren Truss, Bộ trưởng Môi trường Greg Hunt và Bộ trưởng Y tế Sussan Ley vẫn giữ nguyên chức vụ hiện tại. Nội các mới của Australia sẽ sớm tuyên thệ nhậm chức và triệu tập phiên họp đầu tiên ngay sau đó.

Tháp Eiffel đóng cửa vì báo động khủng bố

Theo VnExpress, Tháp Eiffel của Pháp hôm 20/9 phải đóng cửa do phát hiện một người đàn ông khả nghi mang theo balô lớn xuất hiện tại địa điểm du lịch nổi tiếng này. Cảnh sát chống khủng bố và trực thăng đổ về tháp Eiffel sau khi chuông báo động reo lên vào khoảng 9h sáng nay. "Theo báo cáo, có một người đàn ông mang theo balô lớn" trèo lên tháp trước giờ mở cửa khoảng một tiếng, IBTimes dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Quá trình tìm kiếm nghi phạm tới nay vẫn chưa có kết quả.

Sau sự việc, hàng rào cảnh sát được dựng lên xung quanh tháp. Khách tham quan cũng được sơ tán tới những bãi đất trống bên bờ sông Seine. Các quầy bán vé ngừng hoạt động. Nhà chức trách không loại trừ khả năng người đàn ông nói trên là một vận động viên nhảy dù bởi điều tương tự từng xảy ra trước đây. Năm 2005, một vận động viên người Na Uy đã chết sau khi cố nhảy khỏi tháp.

Tháp Eiffel thường xuyên bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố

Tháp Eiffel thường xuyên bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố

Tháp Eiffel thường xuyên bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố, bao gồm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda. An ninh tại đây được thắt chặt sau vụ việc các tay súng Hồi giáo hồi tháng một tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris, khiến 12 người thiệt mạng.

Pháp năm 2014 từng chặn đứng một âm mưu khủng bố nhằm vào tháp Eiffel. Cảnh sát phát hiện ra kế hoạch trên sau khi phá được một tin nhắn mã hóa giữa Ali M, đao phủ người Algeria, 29 tuổi, sống tại Vaucluse, phía nam Pháp, và một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của al-Qaeda. Theo tờ Le Parisien, Ali M muốn tấn công các nhà máy điện nguyên tử, máy bay chuẩn bị cất cánh cùng hàng loạt địa danh nổi tiếng của Pháp, trong đó có tháp Eiffel.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang