Xót xa bé gái 2 tuổi mất cả tứ chi vì viêm não mô cầu

authorĐỗ Thu Thoan 19:29 03/08/2017

(VietQ.vn) - Vi khuẩn viêm não mô cầu làm tắc mạch máu, hoại tử cơ khiến các bác sĩ phải cắt lọc phần da, cơ bị nhiễm trùng và đoạn cả tứ chi bé gái 2 tuổi để bảo toàn mạng sống.

Bệnh nhi Lê Thị Ngọc Quyên (Châu Thành, Tiền Giang) nhập viện ngày 3/6 với triệu chứng sốt, ho, trợn mắt rồi xuất hiện tử ban ở mặt. Sau đó, ở phần tay, chân bé bắt đầu hoại tử, chuyển sang tím tái, dẫn thông tin theo Zing.

Theo bác sĩ Lê Hữu Phúc, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình BV Nhi Đồng 1 (TP. HCM), bệnh nhi Quyên được chẩn đoán bị viêm não mô cầu. Vi khuẩn đã làm tắc mạch máu, gây hoại tử cơ khiến da có màu đen.

Sau 2 tháng điều trị, cô bé đã trải qua 3 lần thực hiện cắt lọc phần da cơ hoại tử ở 2 cặp chi. Nhiễm trùng huyết ăn sâu đến đâu, các bác sĩ cắt lọc bỏ da, cơ đến đó. Hiện, vấn đề nhiễm trùng huyết cơ bản được khống chế và tiếp tục theo dõi.

xot-xa-be-gai-2-tuoi-mat-ca-tu-chi-vi-viem-nao-mo-cau

Bé gái 2 tuổi phải cắt bỏ tứ chi vì viêm não mô cầu. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, anh Lê Văn Điền cha của bé gái 2 tuổi xót xa, khi chỉ cách đây hơn 2 tháng anh còn nhìn thấy đứa con bé bỏng còn chạy nhảy, cười nói líu lo, giờ cô bé thành “chim cánh cụt” sau khi đoạn hết tứ chi. “Nó là thiên thần nhỏ, là niềm vui của gia đình tôi. Cả hai tháng nay, vợ chồng tôi bám BV chăm sóc, giờ thấy tương lai con tật nguyền chúng tôi xót lắm”, anh Điền tâm sự.

Theo bác sĩ Lê Hữu Phúc, 2 năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện nhiều ca bệnh nhi mắc viêm não mô cầu phải cắt bỏ chi, song trường hợp bé gái này là nặng nhất. Hiện, y học Việt Nam chỉ có thể lắp chân giả cho bé và hỗ trợ vật lý trị liệu nhưng về phần tay thì chưa thể lắp tay giả hỗ trợ vận động được.

Theo Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM), nhiễm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria Meningitidis. Đây là loại vi khuẩn trú ở vùng hầu họng, khi có điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh cho con người, dẫn thông tin Vietnamnet đăng tải.

Nhiễm não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, 2 nhóm tuổi thường dễ bị nhiễm là trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi và nhóm thanh thiếu niên 14 - 20 tuổi.

Bệnh xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng gia tăng mạnh khi thời tiết thay đổi. Biến chứng nguy hiểm nhất là viêm màng não, nhiễm trùng huyết, có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thời gian ủ bệnh trung bình 2 - 10 ngày. Bệnh thường xuất hiện đột ngột với các triệu chứng: sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, trên da xuất hiện chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao. Nặng hơn có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng, rối loạn tri giác. Biến chứng thường gặp là rối loạn thính giác.

Cách phòng bệnh não mô cầu tốt nhất là tiêm vắc-xin. Bên cạnh đó cần chủ động thực hiện các biện pháp để phòng chống bệnh như rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch, súc miệng với các dung dịch sát khuẩn hầu họng. Vệ sinh nhà ở, nơi làm việc đảm bảo thông thoáng. Chủ động theo dõi sức khỏe.

Nếu thấy có một trong các dấu hiệu nghi ngờ như: sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, Vietnamnet thông tin.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang